'Tết sum vầy – Xuân gắn kết' đến với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 8/1, tại thành phố Đồng Hới, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” năm 2023 và Phiên chợ Công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Các đoàn viên, công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được trao tặng quà tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tiến Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình cho biết: năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình dự báo tiếp tục gặp khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, đời sống của nhân dân, người lao động sẽ bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, trong dịp đón Tết Nguyên đán cổ truyền Quý Mão năm 2023 vẫn còn nhiều đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cần được tổ chức Công đoàn quan tâm, giúp đỡ. Vì vậy, tháng 11/2022, đơn vị đã ban hành kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với mục tiêu “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Thông qua chương trình sẽ giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam; hỗ trợ, động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó hơn với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình cũng mong muốn thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nhận được sự tài trợ và đồng hành của các đơn vị để tổ chức hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên đoàn Lao động tỉnh, các Công đoàn trực thuộc trong việc hỗ trợ, chăm lo đời sống cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh và các Công đoàn trực thuộc tiếp tục nắm chắc tình hình, tư tưởng, việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động; phối hợp với người sử dụng lao động giải quyết tốt vấn đề tiền lương, tiền thưởng, các chế độ, chính sách cho người lao động trong dịp cuối năm. Đồng thời tranh thủ các nguồn lực để thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động...; quan tâm những người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết hoặc ở lại làm việc trong dịp nghỉ Tết; có các hình thức đưa đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc sau Tết.

Bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp Công đoàn trong tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình ông Trần Hải Châu hy vọng và gửi lời chúc đến các cấp Công đoàn, doanh nghiệp, tất cả đoàn viên, người lao động cùng gia đình đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thật an toàn, đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” và Phiên chợ Công đoàn năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã trao hỗ trợ 6.530 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị trên 2,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây 15 nhà Mái ấm công đoàn tổng trị giá 450 triệu đồng, hỗ trợ 250 đoàn viên, người lao động vay vốn Quỹ đoàn viên công đoàn nghèo trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lần đầu tiên tổ chức Phiên chợ Công đoàn năm 2023 với 7 gian hàng 0 đồng gồm 1.500 suất quà và 13 gian hàng giảm giá các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ người lao động…

Bà Trần Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình chia sẻ: đến với Phiên chợ Công đoàn năm 2023, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã tổ chức 1 gian hàng Tết hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong ngành nói riêng và của tỉnh nói chung. Các mặt hàng có mặt tại Phiên chợ là các sản phẩm ocop, nông nghiệp tiềm năng, sản phẩm tiêu biểu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Công đoàn ngành Nông nghiệp Quảng Bình hỗ trợ giá cho người lao động với 3 hình thức: mua 1 tặng 1, giảm giá 20 - 30% và một số mặt hàng 0 đồng để tặng cho đoàn viên, người lao động.

Chú thích ảnh
Những gian hàng giảm giá, không đồng ý nghĩa hỗ trợ người lao động tại chương trình. 

Chị Cao Thị Kim Dung, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Đồng Phú, Đồng Hới bày tỏ: Chương trình này thực sự rất ý nghĩa đối với đoàn viên, người lao động như chúng tôi khi Tết cổ truyền đang cận kề. Đoàn viên, người lao động không chỉ được quan tâm, hỗ trợ và trao tặng các phần quà ý nghĩa mà tại Phiên chợ Công đoàn, chúng tôi còn được hỗ trợ tối đa về giá cũng như chất lượng sản phẩm rất đảm bảo và uy tín khi mua sắm tại đây. Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành. 

Để chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần đoàn viên, người lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ông Ngọ Duy Hiểu cũng trao hỗ trợ 200 suất quà Tết cho người lao động tại Quảng Bình.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Quảng Bình đã tặng Bằng khen cho 5 doanh nghiệp, đơn vị có nhiều thành tích trong chăm lo đời sống, thực hiện tốt lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” và Phiên chợ Công đoàn năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến Xuân về.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà Tết đồng bào dân tộc thiểu số tại Phú Thọ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà Tết đồng bào dân tộc thiểu số tại Phú Thọ

Ngày 8/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN