Tết nhân ái cho người nghèo tỉnh Nam Định

Sáng 23/12, tại Trung tâm Văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh Nam Định, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết nhân ái" Xuân Quý Mão 2023.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Phát động phong trào Tết nhân ái 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài nhấn mạnh đây là chương trình ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự sẻ chia của cộng đồng nhằm huy động, kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm với công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc.

Chú thích ảnh
Đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao biểu trưng tặng quà Tết nhân ái Xuân Quý Mão 2023. 

Với tinh thần kết nối, sẻ chia và lan tỏa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định kêu gọi sự vào cuộc, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân cho phong trào Tết nhân ái 2023 với phương châm "Không có người nghèo, người khó khăn nào không nhận được quà Tết", giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vơi đi nỗi lo, vươn lên trong cuộc sống.
 
Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao 185 suất quà với tổng trị giá 80 triệu đồng (gồm 60 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất và 125 suất quà trị giá 400.000 đồng/suất), tặng cho 185 hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại các gian hàng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. 

Dịp này, 7 tập thể, đơn vị trao tặng trên 1.800 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất, tổng giá trị trên 900 triệu đồng) cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia hỗ trợ các gian hàng miễn phí và giảm giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ ngày Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
 
Theo kế hoạch, trong chương trình Tết nhân ái 2023, Hội Chữ thập đỏ các cấp phấn đấu vận động và trao tặng 24.500 suất quà. Hội Chữ thập đỏ mỗi huyện, thành phố vận động được từ 800 - 3500 suất quà, trong đó 80% tổng số suất quà trị giá từ 600.000 đồng/suất trở lên.

Chú thích ảnh
Người dân nhận hỗ trợ tại Chợ 0 đồng. 

Thực hiện thông điệp "Chữ thập đỏ vì mọi người, ở mọi nơi", cùng với việc tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định còn linh hoạt các hình thức hỗ trợ như trợ giúp xây dựng nhà mới; tặng bữa cơm, mừng tuổi ngày Tết; vui Tết cùng người bệnh; tặng cây giống, con giống, tặng thẻ bảo hiểm y tế, viện phí, học bổng....
 
Trong năm 2022, các cấp Hội đã hỗ trợ, giúp đỡ gần 44.000 lượt người là hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó... với tổng trị giá trên 18 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn trợ giúp xây mới và sửa 55 ngôi nhà trị giá gần 3,5 tỷ đồng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu…

Tin, ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)
Cà Mau: Hơn 40 tỷ đồng chăm lo cho nhiều đối tượng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão
Cà Mau: Hơn 40 tỷ đồng chăm lo cho nhiều đối tượng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Tỉnh Cà Mau dự kiến dành hơn 40 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo cho nhiều đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN