Tàu cá bị sóng đánh vỡ

Đến 14h ngày 5/12, hàng trăm ngư dân mới trục vớt được tàu cá PY 90874TS công suất 340CV do anh Đặng Ngọc Đánh (36 tuổi, trú tại TP. Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu.

Anh Đánh cho biết, tàu xuất phát tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông lúc 14 giờ ngày 4/12, ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Trên tàu có 9 lao động cùng hơn 500 lít dầu, 700 cây đá, cùng nhiều ngư cụ và lương thực, thực phẩm trị giá hơn 50 triệu đồng.

Chiếc tàu cá bị nạn được đưa vào bờ. Ảnh: thanhnien.com.vn


Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, khi tàu qua cửa biển Đà Diễn thì bị mắc cạn, mất lái, trôi tự do cách điểm xuất phát hơn 2km, bị sóng đánh vỡ hoàn toàn, dạt vào bờ biển phường 6 (đối diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh).

Tại hiện trường, thân tàu bị vỡ nát thành nhiều mảnh, máy móc hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Theo ông Đánh, ước thiệt hại ban đầu gần 1 tỉ đồng, rất may là các thuyền viên được ngư dân địa phương cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Trước đó, ngày 18/11, tàu cá PY 92691TS, do anh Võ Đốc (47 tuổi, trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên cũng bị sóng biển đánh dạt vào bờ gần khu vực trên.


Cơ quan chức năng cho biết do đang bước vào vụ chính đánh bắt cá ngừ đại dương, nhưng cửa biển Đà Diễn quá cạn, chưa được khơi thông, tình hình này là bà con lo lắng cho sự an toàn của tàu thuyền và tính mạng của ngư dân.


Thế Lập
Bắt hai tàu chở than trái phép số lượng 'khủng'
Bắt hai tàu chở than trái phép số lượng 'khủng'

Lực lượng Cảnh sát Đường thủy- Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu hàng chở than không rõ nguồn gốc với tổng khối lượng gần 1.000 tấn có hành trình từ Quảng Ninh đi Ninh Bình tiêu thụ. Hiện nay lực lượng chức năng đã lập hồ sơ tịch thu, bán đấu giá số than này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN