Nguyên nhân vụ tàu container đâm chìm tàu cá

Sau một thời gian tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, ngày 4/12, Cục Hàng hải Việt Nam đã có kết luận điều tra vụ va chạm giữa tàu container Sima Sapphire (Quốc tịch Singapore) và tàu cá TG 92819 TS.

Vụ tai nạn là do lỗi của tàu chở container Sima Sapphire. Ảnh: TTXVN/Huỳnh Sơn


Theo kết luận điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn là do thuyền phó 2 của tàu Sima Sapphire, người được thuyền trưởng giao điều khiển tàu. Khi tiếp nhận quyền điều khiển tàu, thuyền phó 2 là người chịu trách nhiệm về an toàn hàng hải của tàu nhưng đã chủ quan, không tập trung quan sát cảnh giới đồng thời không sử dụng radar để phát hiện tàu cá, nên không có hành động tránh va phù hợp, dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng với tàu cá TG 92819 TS.

Về phía tàu cá TG 92819 TS, cơ quan điều tra cho rằng trong khi hành trình, tuy có bật đèn và cắt cử một ngư dân trực cảnh giới, nhưng công tác cảnh giới không tốt nên không phát hiện ra tàu Sima Sapphire.

Như thông tin đã đưa, khoảng 3 giờ ngày 16/9, trên vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu, cách mũi Vũng Tàu khoảng 50 hải lý về phía Nam (ngang khu vực tỉnh Trà Vinh) đã xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu chở container Sima Sapphire (quốc tịch Singapore, hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Malaysia) và một tàu cá của Tiền Giang số hiệu TG 92819 TS chở 16 người, làm tàu cá bị chìm. Ngay sau vụ va chạm xảy ra, tàu Sima Sapphire đã dừng lại tổ chức cứu nạn và đã vớt được 8 ngư dân, số còn lại bị chết và mất tích.


Huỳnh Sơn
Điều tra vụ va chạm tàu hàng và tàu cá làm 8 người chết, mất tích
Điều tra vụ va chạm tàu hàng và tàu cá làm 8 người chết, mất tích

Tổ điều tra vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 16/9 giữa tàu container Sima Sapphire (Singapore) và tàu cá của Tiền Giang, đã lên tàu Sima Sapphire để điều tra xác định nguyên nhân vụ va chạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN