Tặng quà hộ nghèo, người có công và trẻ em khó khăn tỉnh Hà Nam

Chiều 15/2, đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã về thăm, tặng 200 suất quà cho hộ nghèo, gia đình người có công và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nhân dịp đầu xuân 2017.

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đoàn đã tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; tặng 150 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng cùng nhiều chăn bông cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình người có công. Ngoài ra, đoàn còn tặng 10 bộ máy vi tính cho UBND xã và trường học trên địa bàn xã Nhân Mỹ.

Tặng quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

Tại lễ tặng quà, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình, các cháu học sinh cố gắng vượt qua khó khăn lao động, học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bộ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tập giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, giáo dục, học nghề, giới thiệu việc làm; đặc biệt cần thường xuyên hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách để các gia đình có điều kiện vươn lên, có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
75 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn
75 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các cơ quan chức năng trên địa bàn Hà Nội như UBND quận Tây Hồ, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy... đã phối hợp với Công ty Bảo Tín Minh Châu trao tặng 75 suất quà cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN