Tặng quà cho trẻ tự kỷ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, đại diện báo Nhân đạo và đời sống, đại diện báo Pháp luật và gia đình cùng những người bạn của mình đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Nhà cứu trợ TETT Đức Minh can thiệp tự kỷ Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Quà tặng dành cho các em học sinh ở trung tâm chủ yếu là đồ chơi, đồ dùng học tập, sách vở và bánh kẹo để các em vui chơi trong ngày Quốc tế thiếu nhi.

Nhà báo Hàm Anh cùng các em nhỏ chuẩn bị quà bành mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Trong buổi thăm và tặng quà tại trung tâm, nhà báo Hàm Anh, đại diện Trung tâm quảng cáo và phát hành báo phía Nam (báo Nhân đạo và đời sống) cho biết, chị cũng đã có thời gian nghiên cứu về những biểu hiện của các trẻ em mắc bệnh tự kỷ, nên chị rất thương các em nhỏ bị mắc bệnh tự kỷ, đồng thời rất cảm thông với những sức ép và lo lắng mà các bậc cha mẹ có con mắc bệnh tự kỷ phải chịu đựng. Chính vì vậy, chị cùng các đồng nghiệp của mình đã dành tặng các em những món quà ý nghĩa nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Các em nhỏ tại Nhà cứu trợ TETT Đức Minh vui mừng nhận quà 1/6.

Nhà cứu trợ TETT Đức Minh can thiệp tự kỷ Đông Anh là tổ chức từ thiện (thuộc Trung ương hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), hiện đang chăm sóc được 22 học sinh trong đó có 16 em học sinh thực hiện chương trình bán tự lập. Được thành lập với mong muốn chung tay góp sức một phần vào xã hội trong việc giúp đỡ các trẻ em có những khó khăn trong phát triển ngôn ngữ, trẻ có vấn đề về hành vi, nhận thức, giao tiếp, cảm xúc: trẻ chậm nói, chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, trẻ khiếm thính... Tuy cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng với tấm lòng yêu trẻ, tâm huyết với nghề, tận tâm với công việc, các thầy cô giáo ở trung tâm đã giúp đỡ và đưa được hơn 10 học sinh nhận biết và tái hòa nhập cộng đồng.


P.H
Cầu nối giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng
Cầu nối giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng

Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam có khoảng 200.000 trẻ tự kỷ. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, số lượng trẻ tự kỷ có thể nhiều gấp 2 - 3 lần, bởi đến nay Việt Nam vẫn chưa có tiêu chí rõ ràng xác định đây là một dạng khuyết tật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN