Tăng cường phát huy vai trò điều phối trong hoạt động nhân đạo

Sáng 29/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IX; Báo cáo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ban Chấp hành lần thứ VIII và tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IX gồm 35 vị. Ông Nguyễn Chí Nghề tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội cũng suy tôn ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua và đánh giá công tác Hội, phong trào Chữ thập đỏ của tỉnh đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong xã hội, nhất là vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; uy tín, niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân với Hội Chữ thập đỏ ngày càng cao.

Để thực hiện tốt hơn công tác Hội trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, hết lòng chăm lo cho người nghèo, người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện đồng bộ chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gắn bó với dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông các giá trị nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, qua đó vận động, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức, khả năng phù hợp; củng cố, phát triển mạnh mẽ tổ chức hội cơ sở; chú trọng nâng cao năng lực cán bộ các cấp, đề xuất bố trí đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cán bộ tương ứng nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp Hội trong tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp về công tác nhân đạo; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong hoạt động nhân đạo, đảm bảo hoạt động nhân đạo được tiến hành đồng bộ, có ý nghĩa giáo dục cao. Hội mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, tiếp tục phát huy hiệu quả vận động xây dựng các dự án hỗ trợ sinh kế cộng đồng, biến đổi khí hậu, tạo nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động chăm lo các đối tượng yếu thế, bị ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, sở, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho hoạt động của Hội Chữ thập đỏ; tạo điều kiện cho công tác Hội, phong trào Chữ thập đỏ phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định mục tiêu xây dựng Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh thực sự vững mạnh, chuyên nghiệp, thích ứng với tình hình mới, ứng phó kịp thời, hiệu quả các vấn đề nhân đạo từ cơ sở, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới, vì sự nghiệp nhân đạo”.

Hội cũng xác định củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao khả năng thích ứng và năng lực vận động nhân đạo của các cấp Hội là nhiệm vụ then chốt, phát triển lực lượng tình nguyện viên là nhiệm vụ đột phá; tiếp tục nâng cao vị thế, thực hiện đồng bộ, hiệu quả cao các ưu tiên chiến lược ngày càng sâu rộng, thiết thực, đặc biệt là xã hội hóa hoạt động nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu cộng đồng, truyền thông và vận động hiến máu tình nguyện.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trợ giúp trên 895.850 lượt người với tổng số tiền trên 448,8 tỷ đồng, vượt 179,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết, thông qua các phong trào, cuộc vận động như: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; Tháng nhân đạo và các chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống”, “Cảm thông và chia sẻ”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua các văn kiện tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Các cấp Hội cũng phát động, huy động nguồn lực bằng nhiều hình thức kết nối cộng đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; cấp phát khẩu trang, xà phòng và dung dịch sát khuẩn;  tặng 55.240 phần quà; 93 tấn gạo; hơn 405 tấn rau, củ, quả; 26.355 suất cơm, bún tại các khu cách ly tập trung trong tỉnh Hậu Giang và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ...

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng ngừa thảm họa cho 32.034 lượt người, cứu trợ cho 10.206 lượt người; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được triển khai ngày càng sâu rộng. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 66.300 đơn vị máu, vượt 114% chỉ tiêu Nghị quyết, đáp ứng tốt nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị...

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 2 cá nhân; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang ủng hộ Quỹ Nhân đạo của tỉnh 300 triệu đồng; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng 10 căn nhà tình thương trị giá 500 triệu đồng cho những người khó khăn về nhà ở.

Hồng Thái (TTXVN)
Tăng cường các hoạt động nhân đạo hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
Tăng cường các hoạt động nhân đạo hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Hội Chữ thập đỏ các cấp tại tỉnh Tiền Giang tăng cường hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đẩy mạnh công tác vận động tương trợ, giúp đỡ các hộ dân gặp khó khăn nhất là người trong khu phong tỏa, cách ly.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN