Tai nạn đá lở tại Yên Bái làm một kỹ sư người Italy tử vong

Ngày 6/9, ông Lê Văn Thọ, Chủ tịch xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đá lở đè trúng một nam kỹ sư người Italy (sinh năm 1962) khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo ông Lê Văn Thọ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 5/9. Sau khi hoàn thành ca làm buổi sáng, nam kỹ sư người Italy đang trên đường đi bộ từ mỏ đá về nơi nghỉ thì bất ngờ bị một lượng đá lớn sạt lở đè trúng người khiến nạn nhân tử vong.

Ông Thọ cho biết thêm: Khu vực nam kỹ sư người Italy tử vong cách chỗ khai thác đá khoảng 100m. Khu vực này nằm trên con đường rộng 5m, được mở để ô tô di chuyển lên địa điểm khai thác đá. Thời điểm nam kỹ sư này gặp nạn có người đi trước, đi sau nhưng đều may mắn thoát nạn. Nam kỹ sư xấu số này hiện đang làm việc tại mỏ đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Việt.

Ngay sau khi vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng huyện Văn Yên và tỉnh Yên Bái đã tới bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc và tiến hành khám nghiệm pháp y, bàn giao thi thể nạn nhân cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Việt vào khoảng 18 giờ ngày 5/9.

Việt Dũng (TTXVN)
Nhiều tuyến Quốc lộ cơ bản đã thông xe sau ách tắc sạt lở
Nhiều tuyến Quốc lộ cơ bản đã thông xe sau ách tắc sạt lở

Ngày 4/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: Các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt là thông tuyến tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN