Sóng to đánh chìm ghe cào cá, 2 trẻ thiệt mạng

Chiều 18/9 tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) xảy ra vụ chìm ghe cào cá làm 2 trẻ em thiệt mạng.

Gia đình anh Bùi Văn Thanh và chị Phạm Thị Minh cùng 3 đứa con nhỏ ngụ xã Tân Thành (huyện Lai Vung) đang trên đường đi về nhà sau khi đánh bắt cá bằng ghe cào tại rạch Lai Vung (Đồng Tháp). Đến ngã ba vàm - nơi giao nhau rạch Lai Vung với sông Hậu, do gió to, sóng lớn đánh lật ghe làm cho anh Thanh cùng vợ và 3 con rơi xuống nước. Vợ anh đeo bám được vào ghe, anh Thanh chỉ kịp cứu được cháu bé thứ hai (3 tuổi), hai bé còn lại bị dòng nước dữ cuốn trôi. Khi sự việc xảy ra, bà con địa phương đến ứng cứu nhưng chỉ mới tìm được xác cháu út là Phạm Thị Tuyết Nhi (hơn 1 tuổi). Bé gái lớn Phạm Thị Thúy (6 tuổi) đến 9 giờ ngày 19/9 vẫn chưa tìm thấy thi thể.

UBND huyện Lai Vung cùng chính quyền xã Tân Thành đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Thanh 16 triệu đồng, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn. Nhiều người dân xung quanh cũng hỗ trợ tiền và tích cực cùng gia đình tìm kiếm xác cháu bé còn lại.


Huỳnh Phúc Hậu

Còn đó nỗi lo trẻ em đuối nước
Còn đó nỗi lo trẻ em đuối nước

Số vụ trẻ em tử vong do đuối nước đã giảm, nhưng vẫn còn đó nỗi lo thiếu an toàn trong việc phòng chống tai nạn đuối nước. Đó là ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết sau 1 năm triển khai kế hoạch liên tịch về phòng chống đuối nước trẻ em, diễn ra ngày 11/9, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN