Singapore hỗ trợ hơn 2,4 triệu người dân bằng khoản tiền mặt đặc biệt

Hơn 2,4 triệu công dân Singapore đủ điều kiện sẽ nhận khoản hỗ trợ tiền mặt từ 400 đến 600 SGD từ ngày 9/9, trong bối cảnh chính phủ nước này tiếp tục triển khai các biện pháp giảm áp lực chi phí sinh hoạt.

Chú thích ảnh
Công viên Merlion ở Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Theo The Straits Times, Bộ Tài chính Singapore (MOF) ngày 13/8 cho biết khoản chi này nằm trong chương trình “Khoản thanh toán đặc biệt để bù đắp chi phí sinh hoạt” được công bố tại Quốc hội hồi tháng 4 và là một phần của gói hỗ trợ bổ sung gần 1 tỷ SGD nhằm giúp người dân và doanh nghiệp ứng phó với giá cả leo thang.

Khoản tiền được thiết kế theo hướng ưu tiên những người có điều kiện kinh tế hạn chế hơn, với mức hỗ trợ được xác định dựa trên thu nhập và giá trị căn nhà mà người nhận đang sinh sống.

Ai được nhận khoản hỗ trợ?

Để đủ điều kiện, người nhận phải là công dân Singapore đang sinh sống tại nước này, từ 21 tuổi trở lên trong năm 2026. Người đó đồng thời phải có thu nhập chịu thuế trong năm đánh giá 2025 không quá 100.000 SGD và không sở hữu quá một bất động sản.

Người dân không cần nộp đơn đăng ký. Chính phủ sẽ tự động xác định danh sách những người đủ điều kiện và thực hiện chi trả.

Mức tiền nhận được được phân theo thu nhập chịu thuế và giá trị thường niên của nơi ở (AV), một chỉ số được Cơ quan Thuế nội địa Singapore sử dụng để xác định giá trị cho thuê ước tính của bất động sản. Thông tin về giá trị này được lấy theo hồ sơ căn cước của người dân tại thời điểm ngày 31/12/2025.

Theo đó, người có thu nhập chịu thuế từ 22.000 SGD trở xuống và sống tại căn nhà có AV không quá 15.000 SGD sẽ nhận mức cao nhất 600 SGD. Với người có thu nhập và giá trị nhà ở cao hơn, khoản hỗ trợ giảm xuống 500 hoặc 400 SGD tùy trường hợp. Những người có AV trên 31.000 SGD sẽ nhận 400 SGD, miễn là vẫn đáp ứng các điều kiện về thu nhập và sở hữu bất động sản.

Người dân có thể kiểm tra tình trạng đủ điều kiện thông qua cổng GovBenefits bằng cách đăng nhập với Singpass. Chính phủ Singapore khuyến khích người nhận liên kết số NRIC với tài khoản PayNow trước ngày 30/8 để được chuyển tiền sớm hơn.

Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng liên kết với PayNow-NRIC từ tháng 9. Những người không có tài khoản phù hợp nhưng đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho chính phủ sẽ nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Các trường hợp khác sẽ được thanh toán qua GIRO từ ngày 17/9 hoặc GovCash từ ngày 24/9.

Người đủ điều kiện sẽ nhận thông báo bằng tin nhắn SMS trước và sau khi khoản tiền được chuyển. Những người chưa đăng ký số điện thoại với Singpass sẽ được thông báo bằng thư gửi tới địa chỉ trên căn cước.

MOF đồng thời cảnh báo người dân về nguy cơ lừa đảo. Tin nhắn chính thức từ tài khoản “gov.sg” chỉ nhằm thông báo về quyền lợi và sẽ không yêu cầu người nhận trả lời, nhấp vào đường dẫn hay cung cấp thông tin cá nhân. Cơ quan chức năng cũng không yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc tiết lộ thông tin đăng nhập ngân hàng qua điện thoại.

Singapore tiếp tục mở rộng gói hỗ trợ chi phí sinh hoạt

Khoản hỗ trợ tiền mặt lần này nằm trong gói gần 1 tỷ SGD được chính phủ Singapore công bố nhằm giảm tác động từ giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng cao. Gói này được triển khai bổ sung bên cạnh ngân sách 155 tỷ SGD của năm 2026, mức ngân sách lớn nhất từ trước đến nay của Singapore.

Trước đó, từ cuối tháng 4, những người lao động nền tảng đủ điều kiện, tài xế xe hợp đồng và tài xế taxi đã bắt đầu nhận 200 SGD tiền mặt nhằm bù đắp một phần tác động của giá nhiên liệu tăng mạnh sau xung đột tại Trung Đông.

Chính phủ Singapore cũng đẩy sớm thời điểm phát 500 SGD phiếu CDC cho khoảng 1,38 triệu hộ gia đình từ tháng 1/2027 sang tháng 6/2026. Động thái này nhằm giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi tiêu hàng ngày trong bối cảnh giá năng lượng tiếp tục biến động.

Đến cuối tháng 7, Singapore tiếp tục công bố gói hỗ trợ mới trị giá khoảng 900 triệu SGD dành cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Gói này bao gồm thêm 300 SGD phiếu CDC cho mỗi hộ gia đình, cùng các khoản hoàn tiền bổ sung trong tháng 10/2026 và tháng 1/2027 để bù đắp một phần hóa đơn tiện ích tăng cao.

Như vậy, chỉ trong vài tháng, Singapore đã liên tiếp triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho người dân, từ tiền mặt, phiếu mua hàng đến hoàn tiền điện nước, trong nỗ lực giảm tác động của cú sốc năng lượng và những bất ổn kéo dài tại Trung Đông đối với chi phí sinh hoạt.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nâng cao hiệu quả triển khai các cơ chế hợp tác Việt Nam - Singapore
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nâng cao hiệu quả triển khai các cơ chế hợp tác Việt Nam - Singapore

Chiều 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh đến chào xã giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN