Sẽ tuyển chọn 3.600 lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), sẽ có 16.816 thí sinh dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS (Hàn Quốc) với các ngành nghề sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp vào ngày 17-18/6.

Thi tuyển đi Hàn theo chương trình EPS năm 2016. Ảnh: Molisa.gov.vn

Các thí sinh sẽ thi tại 4 điểm thi, gồm trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Lao động – Xã hội (Hà Nội); trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu Nghị Việt Nam – Hàn Quốc (Đà Nẵng) và trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Sau kỳ thi, sẽ tuyển chọn khoảng 3.600 người lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp. Riêng với ngành nông nghiệp, sẽ tổ chức thi vào tháng 8/2017 để có thời gian hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn với lao động các huyện nghèo.


Theo thông báo của Bộ LĐTBXH, thí sinh dự thi chỉ phải nộp lệ phí dự thi thu bằng tiền Việt Nam, tương đương 24 USD.


"Chỉ những người lao động thi đỗ kỳ thi tiếng Hàn này mới được làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc. Người dự thi tuổi từ 18-39 tuổi, phải chưa từng đi làm tại Hàn Quốc theo chương trình EPS; hoặc đã đi làm việc tại Hàn Quốc và về nước đúng thời hạn, bỏ trốn nhưng tự nguyện về nước. Người dự thi phải không thuộc khu vực đang bị tạm dừng tuyển cho do có nhiều lao động bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc", đại diện Bộ LĐTBXH cho biết.


XC/Báo Tin Tức
Cảnh giác lừa đảo thi tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động theo chương trình EPS
Cảnh giác lừa đảo thi tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động theo chương trình EPS

Ông Đặng Sỹ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết: Sau khi thông tin tuyển chọn 3.600 lao động đi Hàn theo chương trình EPS năm 2017 được đăng tải, xuất hiện tình trạng đối tượng “cò” lừa thi đỗ, thi nhanh để đi xuất khẩu lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN