Sa Pa xuất hiện rét hại dưới 6 độ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với cường độ khá mạnh, từ đêm 27 đến sáng 28/11, trên địa bàn Lào Cai có mưa, mưa nhỏ rải rác, khiến nhiệt độ giảm nhanh, rét sâu dưới 6 độ C.

Vùng núi trời rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng, các vùng núi cao trời rét hại nặng. Nhiệt độ Sa Pa ở mức 5,8 độ C; thất nhất từ đầu mùa đông đến nay. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai, vùng núi đã xuất hiện rét đậm, rét hại.

Hồi 7h ngày 28/11, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương giảm khá sâu. Cụ thể, thành phố Lào Cai nhiệt độ xuống đến 15,8 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) lạnh rét 16,3 độ C. Vùng núi Bắc Hà rét hại 11,4 độ C; vùng núi cao Sa Pa rét hại nặng giảm còn 5,8 độ C.

Dự báo đợt lạnh rét này khả năng còn kéo dài khoảng 2 - 3 ngày tới. Nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn, trời rét, vùng núi trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có rét hại nặng. Tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn bà con bảo vệ vật nuôi cây trồng, bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi.


Lục Văn Toán
Miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm
Miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN