Rủ nhau tắm hồ 3 học sinh chết đuối

Rủ nhau tắm hồ, 3 học sinh tiểu học không biết bơi không may đuối nước.

Công an xã Kiến Thành, huyện Đắk Rlấp (Đắk Nông) cho biết, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được thi thể 2 em là Nguyễn Huy H, sinh năm 2008, học sinh lớp 2 trường tiểu học Lê Quý Đôn và Tương Đức B, sinh năm 2006, học sinh lớp 4 cùng trường vào tối 14/5.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 14/5, một số người dân địa phương đã phát hiện thi thể 1 em nhỏ tại hồ nước thuộc địa phận thôn 2 và thôn 10 xã Kiến Thành. Thi thể này sau đó được xác định là em Nguyễn Huy H, sinh năm 2006, học sinh lớp 4 trường tiểu học Lê Quý Đôn.

Người nhà nạn nhân sau đó xác định có 2 học sinh đi cùng với em H, nên đã nhờ lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tham gia tìm kiếm 2 học sinh còn lại. Theo thông tin ban đầu, 3 học sinh trên đã rủ nhau xuống hồ tắm và đuối nước do không biết bơi. Cả 3 em đều ngụ tại xã Kiến Thành, huyện Đắk Rlấp.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức an táng.

H.T (TTXVN)
Tìm thấy thi thể 2 trong 3 học sinh đuối nước ở Nam Định
Tìm thấy thi thể 2 trong 3 học sinh đuối nước ở Nam Định

Thi thể của 2 trong 3 học sinh bị đuối nước vào chiều 8/5 ở Nam Định gần 2 ngày sau đã được tìm thấy ở nơi cách hiện trường vụ tai nạn thương tâm nhiều km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN