Rơi xuống suối sâu, một học sinh thiệt mạng, một mất tích

Ngày 25/8, Trung tá Phạm Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Công an Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đang huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ cùng với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy, các lực lượng trên địa bàn khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh bị chết và mất tích. 

 

Trước đó, chiều tối 24/8 tại thôn Nặm Lạn, xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên, ba em gồm: Triệu Thị Ngân (sinh năm 2000, học sinh lớp 8 trường THCS xã Thanh Thủy); Bồn Văn Thanh (sinh năm 2006, học sinh lớp 2, trường Tiểu học xã Thanh Đức); Bồn Thị Nhàn (sinh năm 2003, chị gái của cháu Thanh) ra suối chơi. Do trơn trượt, hai em Ngân, Thanh không may sảy chân rơi xuống suối sâu và bị trôi xa. 

 

Thấy Ngân và Thang bị rơi xuống suối, Nhàn đã chạy về hô hoán mọi người xung quanh đến cứu. Do suối sâu, đường xuống hiểm trở, gần 1 giờ sau, mọi người mới tìm thấy thi thể cháu Ngân cách điểm bị nạn gần 1 km. 

 

Nhiều biện pháp tích cực đã được các lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai song đến nay vẫn chưa tìm thấy cháu Bồn Văn Thanh. Trung tá Phạm Tuấn Anh cho biết thêm: Trong đêm nay, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, để sớm tìm thấy cháu Bồn Văn Thanh. 

 

Những năm qua, vào mùa hè, địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra nhiều vụ đuối nước khiến các em học sinh tử vong. Trước tình hình trên, Phòng Giáo dục - Đào tạo các địa phương của Hà Giang đã tuyên truyền các bậc cha mẹ cần phải quan tâm, để ý đến các em nhỏ để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

 

 

Minh Tâm

Mỗi ngày có 9 trẻ em tử vong do đuối nước
Mỗi ngày có 9 trẻ em tử vong do đuối nước

Theo thống kê Bộ LĐTBXH, tình trạng đuối nước đã giảm khoảng 15% so với năm 2010, nhưng tỷ lệ tử vong do đuối nước vẫn còn cao, đặc biệt là vào mỗi dịp hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN