Khoảng gần một tháng nay, tại các điểm tập kết trung chuyển và nhà chứa rác trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Mỹ Đức phát sinh một lượng lớn rác thải sinh hoạt. Thay vì được thu gom, vận chuyển kịp thời, số rác thải này lại bị để tồn đọng, bốc mùi hôi thối rất khó chịu.
Dọc về đê xã An Tiến, là bãi rác chất cao. “Mấy ngày trước rác tràn ra hết nửa đường, hôm nay mới thấy có đơn vị dọn bớt đi”, một người dân sống tại đây bức xúc cho biết.
Bãi rác cao gần đến đầu người lâu ngày không được xử lý, bốc mùi nồng nặc.
"Trước đây vài ngày, rác thải còn tràn cả ra đường không còn lối đi, chúng tôi phải bỏ tiền thuê xe ủi, xúc để lấy đường để vận chuyển thức ăn chăn nuôi và gia súc"- ông Nguyễn Văn Mạn (thôn Hòa lạc, xã An Tiến) cho biết
Trên đống rác có nhiều xác động vật chết lâu ngày không được xử lý, khiến cho môi trường ô nhiễm nặng nề.
Nước của bãi rác thải chảy xuống đầm khiến cho hàng trăm con vịt của người dân bị bệnh chết hàng loạt.
Quá bức xúc. người dân đã bỏ tiền căng dây thép gai ngăn không cho xe rác đổ lấn sang khu vực khác.
Bãi rác ở giữa cánh đồng xã Xuy Xá cũng trong tình trạng tương tự.
Người dân cho biết, mỗi khi có việc khi phải đi qua đây đều phải nín thở.
Theo quy định của UBND thành phố Hà Nội, rác thải không được phép để tồn đọng gây ô nhiễm. Tuy nhiên, Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân luôn để xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ từ ngày này sang ngày khác gây bức xúc cho người dân sở tại.
Huyện Mỹ Đức đã quyết định lựa chọn nhà thầu khác. Dự kiến công ty Urenco sẽ tiến hành thu gom, xử lý toàn bộ số rác thải còn tồn đọng trên địa bàn huyện Mỹ Đức, khối lượng vận chuyển trung bình khoảng 90 tấn 1 ngày và sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.