Quy tập hài cốt liệt sĩ: Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Tại Trụ sở Bộ Quốc phòng chiều 4/11 đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chuyển hài cốt các liệt sỹ được phát hiện tại Cao điểm 73, hay còn gọi là Căn cứ Đồi Tròn, thuộc xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ về tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN


Hội nghị đã quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị các ý kiến đều nhất trí cho rằng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã làm tốt công tác chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và bàn giao, an táng 1412 hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, từng bước đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người thân, các gia đình liệt sĩ và nhân dân cả nước.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động thu thập, xử lý thông tin, rà soát, kiện toàn hệ thống hồ sơ quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp thông tin của liệt sĩ, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; kiện toàn hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ liệt sĩ, phân tích, xác định tổng số liệt sĩ đã hy sinh (số đã quy tập và số chưa quy tập được) làm cơ sở để quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong những năm qua các cơ quan, đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bộ Quốc phòng với 20 đội tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 1327.

Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục sự phối hợp hiệu quả giúp Ban Chỉ đạo; đồng thời xác định thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.


TTQS
Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin giả hài cốt liệt sĩ
Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin giả hài cốt liệt sĩ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương làm rõ thông tin báo chí nêu về hành vi lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ để trục lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN