Một điểm cầu tràn nước bị ngập, gây chia cắt tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát
Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 27/10, ông T.Đ.T. (sinh năm 1968), trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử ra sông Thạch Hãn để vớt gỗ tạp nhưng không thấy trở về. Khi đi, ông T. chèo một chiếc thuyền nhỏ. Những ngày qua. trên địa bàn xã Ái Tử có mưa lớn, nước sông Thạch Hãn dâng cao, chảy xiết.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 28/10, trên tuyến Quốc lộ 49C đoạn qua thôn Đông Dương, xã Mỹ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị, xe tải mang biển kiểm soát 18H-01947 bị chết máy và mắc kẹt giữa đoạn đường bị ngập sâu khi chở hàng hải sản đông lạnh lưu thông theo hướng tỉnh Quảng Trị đi thành phố Huế. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Mỹ Thuỷ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cứu hộ 2 người trên xe tải mắc kẹt giữa nước lũ đến nơi trú tránh an toàn. Sau đó, đơn vị phối hợp với người dân địa phương, sử dụng phương tiện sẵn có và huy động phương tiện để di chuyển hàng hoá trên xe nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản; đồng thời đưa chiếc xe ra khỏi khu vực ngập nước an toàn.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua, vùng núi phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa to đến rất to như: Hồ Hoóc Trâu (Quảng Ninh) 155,8mm; Trường Sơn 105mm, Bắc Trạch 101,8mm, Tà Rụt 136,2mm... Mưa lớn đã khiến nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt. Tại xã Diên Sanh một số tuyến đường như: tỉnh lộ 584 qua thôn thôn Trung Trường, Đông Trường; Tân Xuân Thọ, tuyến đường 582 qua đoạn Thiện Đông, Thiện Tây, thôn Phước Điền ngập từ 0,3-0,5m và một số tuyến ở khu dân cư Diên Trường ngập sâu gần 1m. Địa bàn xã Ba Lòng còn nhiều điểm bị ngập lụt, giao thông bị chia cắt, cụ thể cầu tràn Ba Lòng, Cầu Tà Lang ngoài, Cầu thôn 5, Cầu Khe Vò ngập 2,5-3,0m; Cầu Thù lụ khoảng 1,7m, các cầu Khe sậy, Cầu Đúp, Khe Cầu, Khe Trầm ná ngập 0,2-0,6m. Tại xã Đakrông, ngầm tràn Ly Tôn thôn Ly Tôn; cầu tràn Đá Đỏ thôn Ra Lây và cầu tràn Chân Rò thôn Chân Rò ngập 0,5-1m. Tại x ã Nam Hải Lăng, hiện nay các tuyến đường thôn, xóm như: Câu Hà, Văn Quỹ, Hội Kỳ, Hội Điền, Anh Thơ, Hưng Nhơn, Phú Kinh, Văn Trị, Hà Lộc, Khe Mương, Xuân Lộc… nước ngập sâu từ 1m đến 1,5m; tuyến đường liên xã Tân- Sơn – Hoà, tuyến đường Khe Mương (ĐH 57), tuyến đường Xuân Lộc – Tân Lương (ĐH58) ngập từ 0,5 – 0,7m. Toàn xã có 418 hộ bị ngập lụt từ 03, - 0,6m. Tại xã Mỹ Thủy có gần 130 hộ bị ngập.
Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền các địa phương đã triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ; toàn tỉnh đã tổ chức di dời 137 hộ/ 385 khẩu đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm,… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; đồng thời, sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi khi tình huống.