Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cùng Ủy ban nhân dân 13 xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão.
Các đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới/ bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 14,0-17,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).
Cùng đó, các đơn vị, địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại, tàu thuyền hoạt động khu vực ven biển. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão, áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố. Cùng đó, tất cả sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 1/7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ ngày 01/7/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.