Phú Yên: Dập tắt đám cháy rừng ở núi Rọ Hươu

Theo ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Liểm lâm tỉnh Phú Yên đến 2 giờ ngày 28/6, các lực lượng chức năng của tỉnh đã dập tắt đám cháy rừng xảy ra tại khu vực Núi Rọ Hươu, thôn Quan Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy rừng tại núi Rọ Hươu (Phú Yên). Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào lúc 4 giờ ngày 27/6, đám cháy xuất hiện tại khu vực núi Rọ Hươu, xã Hòa Mỹ Tây sau đó lan rộng ra nhiều diện tích rừng thuộc 4 thôn trong xã. Diện tích rừng bị cháy là rừng trồng từ 3 năm tuổi đến 7 năm tuổi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng trăm người gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ tiến hành các biện pháp tạo đường băng, ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng sang các khu vực khác.

Theo ông Lê Văn Bé, khu vực xảy ra cháy là đồi có độ dốc cao, trời gió to, đến 2 giờ ngày 28/6 lực lượng chức năng mới khống chế, dập tắt được đám cháy. Hiện chưa thống kê diện tích rừng bị cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra. 

Trước đó, ngày 26/6, cũng xảy ra vụ cháy tại rừng phòng hộ ven biển Từ Nham thuộc xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, diện tích rừng bị cháy khoảng 25 ha.

Tại tỉnh Phú Yên nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua khiến nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động. Tỉnh khuyến cáo người dân không mang theo các vật dụng dễ cháy vào rừng; các ngành chức năng, các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Phạm Cường (TTXVN)
Khống chế đám cháy rừng tại Nam Đàn, Nghệ An
Khống chế đám cháy rừng tại Nam Đàn, Nghệ An

Sáng 27/6, ông Tô Bá Thắng, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, sau hơn 12 giờ nỗ lực dập lửa, chính quyền địa phương cùng người dân và các đơn vị liên quan đã cơ bản khống chế vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN