Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc tỉnh Phú Thọ kết nối, giới thiệu việc làm cho gần 2.000 lao động. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN
Tạo việc làm bền vững
Chị Đinh Thị Hồng Nhung, dân tộc Mường, xã Cự Đồng cho biết, trước đây chị làm việc tại Công ty linh kiện điện tử Sel tại Vĩnh Phúc cũ, do mới sinh con lại đi làm xa nhà, công việc không đáp ứng được nhu cầu của bản thân về thu nhập, chị quyết định xin nghỉ việc và làm thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bản thân là lao động chính trong gia đình, nay không có việc làm, không có thu nhập, chị Nhung cho biết rất lo lắng và sốt ruột. Sau khi hết 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, chị sẽ tìm công việc mới phù hợp hơn. Được các cán bộ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tư vấn, chị sẽ đăng ký học nghề pha chế do Trung tâm giới thiệu, với mong muốn sau này chuyển đổi được nghề nghiệp…
Anh Nguyễn Bảo Chiến (sinh năm 1993, khu 2, phường Phú Thọ), làm việc tại Công ty Electro M Vina thuộc Khu Công nghiệp Phú Hà. Gần đây do doanh nghiệp ít việc, công việc bấp bênh, anh nghỉ việc về quê mong tìm kiếm được công việc phù hợp. Trong thời gian chưa tìm được việc làm, anh làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Anh hy vọng, qua các sàn giao dịch việc làm sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân hoặc sẽ được học thêm nghề cơ khí để mở xưởng sửa chữa tại nhà.
Anh Bùi Quang Hào, Phó trưởng Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cho biết, thời điểm gần đây, mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận trung bình khoảng gần 100 hồ sơ tìm việc. Tuy số lượng người làm thủ tục không tăng nhiều so với cùng thời điểm năm trước nhưng đây vẫn là con số cao.
Theo thống kê, trong tháng 8/2025, toàn tỉnh có 679 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số hồ sơ lũy kế từ đầu năm lên 6.627 người; trong đó, 5.096 người đã được hưởng trợ cấp hằng tháng. Phần lớn người lao động thất nghiệp là do đơn phương chấm dứt hợp đồng, nghỉ do điều kiện làm việc không phù hợp hoặc do doanh nghiệp sáp nhập, thay đổi cơ cấu…
Anh Bùi Quang Hào nhận định, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang phát huy vai trò là “điểm tựa tạm thời” giúp người lao động có thời gian chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm phù hợp. Tuy nhiên, trợ cấp thất nghiệp chỉ là giải pháp ngắn hạn, điều quan trọng là người lao độn cần có việc làm bền vững.
Đảm bảo mục tiêu kép
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, để hỗ trợ người hưởng trợ cấp thất nghiệp quay trở lại thị trường lao động, các cơ quan chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo, học nghề, giúp người lao động nhanh chóng tìm kiếm việc làm phù hợp; hỗ trợ kinh phí giúp người lao động không bị áp lực tài chính quá lớn khi thất nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tăng cường phổ biến quy định về việc chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi tìm được việc làm mới để khuyến khích người hưởng bảo hiểm thất nghiệp quay trở lại thị trường lao động.
Trung tâm tập trung tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, sát với trình độ và nhu cầu của người lao động; tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên mời doanh nghiệp tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, mức lương, chế độ đãi ngộ… để lựa chọn công việc phù hợp.
Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí đối với các nghề như pha chế, kỹ thuật cơ khí, lái xe…, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, có thêm nhiều cơ hội việc làm; duy trì mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ở mức 60% lương bình quân để người lao động có một khoản thu nhập ổn định, giúp họ trang trải cuộc sống và có thời gian để tìm kiếm việc làm mới.
Để tạo thuận lợi cho người lao động, Trung tâm tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng và đúng thời hạn.
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, với cách làm phù hợp, tính đến hết tháng 8/2025, Trung tâm đã tư vấn cho 26.508 lượt người, giới thiệu việc làm cho 7.489 lao động, đạt 84,1% kế hoạch năm. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ người lao động quay lại thị trường vẫn gặp không ít khó khăn như: hạn chế tay nghề, tuổi tác không phù hợp, vị trí làm việc xa nơi cư trú, một bộ phận lao động chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp và còn tâm lý trông chờ trợ cấp…
Trong bối cảnh biến động kinh tế - việc làm, việc hỗ trợ người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động là mục tiêu kép: vừa đảm bảo an sinh, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.