Phú Thọ tăng cường an ninh trật tự dịp Giỗ Tổ

Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2014, tỉnh Phú Thọ cho biết: Hiện các hoạt động liên quan đến Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng đã được triển khai nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự cho đồng bào cả nước và kiều bào nước ngoài tham gia lễ hội.

Lực lượng Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 16/3 đến 15/4, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ hội. Lực lượng cảnh sát điều tra chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa, điều tra, tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, nhất là đối tượng sử dụng vũ khí, hung khí gây án, gây rối trật tự công cộng…

Đặc biệt các đội liên ngành tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nâng giá dịch vụ, hàng hóa trái phép, chèn ép khách trong khu vực trung tâm Lễ hội Đền Hùng, các địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, Phù Ninh. Lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát điều tra ứng trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ và tuần tra vũ trang trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm nhằm răn đe, trấn áp tội phạm.

Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, duy trì trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; bố trí lực lượng tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra gây rối và đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp Giỗ tổ.

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng cho biết, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan nghiêm túc thực hiện “5 không” tại lễ hội năm nay như: không ùn tắc, không chèo kéo khách, không hàng giả, không ép giá, không ô nhiễm, đặc biệt là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, sẽ cấm mọi hoạt động kinh doanh buôn bán hàng rong từ đỉnh núi Hùng, núi Vặn và khu vực Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân để đảm bảo không mất trật tự, lộn xộn, cản trở giao thông; thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng…

Bên cạnh đó, nghiêm cấm các phương tiện "xe ôm" hoạt động trong phạm vi barie của Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Nếu các chủ phương tiện cố tình vi phạm, Khu di tích lịch sử Đền Hùng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định; nghiêm cấm các loại phương tiện đi vào khu vực cấm hoặc dừng, đỗ xe dưới lòng đường và trên vỉa hè…

Đối với các hàng quán, quầy giới thiệu sản phẩm phải thực hiện nghiêm việc ký cam kết và niêm yết giá các mặt hàng. Thợ chụp ảnh lưu niệm, đội ngũ "xe ôm" phải thực hiện nghiêm quy định của Khu di tích, những trường hợp cố tình làm trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí tước quyền hành nghề.


Tạ Văn Toàn
Tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Geneva
Tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Geneva

Ngày 19/4, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thuỵ Sĩ) đã tổ chức lễ dâng hương Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên và gia đình của cơ quan đại diện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN