Phụ nữ Thanh Hóa đỡ đầu hàng nghìn trẻ em mồ côi, khó khăn

Mặc dù mới được phát động nhưng chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi đã và đang lan tỏa trong các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua chương trình, hàng nghìn trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cấp Hội phụ nữ chung tay giúp đỡ, qua đó giúp các em dịu bớt nỗi đau, có điểm tựa vững chắc để vượt qua nghịch cảnh, bước tiếp trên con đường tương lai... 

Chú thích ảnh
Hội Phụ nữ huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá trao quà hỗ trợ đỡ đầu em Nguyễn Văn Thắng, học sinh lớp 7B, trường Trung học cơ sở Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Sinh ra trong gia đình không được may mắn khi mẹ mất sớm, bố hiện tại đang thi hành án cải tạo, em N.V.T, về quê ở cùng bà nội (năm nay hơn 70 tuổi không còn khả năng lao động) và theo học lớp 7B, Trường Trung học Cơ sở Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Với hoàn cảnh như hiện tại, Thắng có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng như chị gái của mình. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hợp Lý đã khảo sát và đưa trường hợp của Thắng vào diện “đỡ đầu” của Hội. Theo đó, bằng nhiều nguồn lực khác nhau, Hội Phụ nữ xã đã hỗ trợ ban đầu cho em 3 triệu đồng vào dịp đầu năm học mới; Hội Phụ nữ huyện Triệu Sơn cũng đã hỗ trợ cho em mỗi tháng 500.000 đồng, giúp em tiếp tục đi học.

“Nếu không có sự quan tâm, hỗ trợ của các cô, các bác phụ nữ, chắc chắn em sẽ phải bỏ học vì bà nội đã già yếu, không thể nuôi em ăn học. Sự quan tâm, hỗ trợ của chương trình đã tiếp thêm động lực và niềm tin để em nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đến lớp”, Thắng cho biết.

Con dâu mất vì COVID-19 đã hơn 1 năm, nhưng nhớ lại những ngày tháng đó, bà Hà Thị Thanh, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn vẫn không kìm được nước mắt. Vì cuộc sống mưu sinh, vợ chồng con trai bà phải vào miền Nam lập nghiệp. Sinh Trâm Anh được 4 ngày thì con dâu mất vì dịch COVID-19, con trai bà đưa cháu về quê cho ông bà nội chăm khi còn đỏ hỏn. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, hàng tuần, Hội Phụ nữ xã Hợp Tiến đã cắt cử chị em đến hỗ trợ bà Thanh chăm cháu. Thông qua chương trình bé Trâm Anh đã có thêm những người mẹ mới quan tâm, chăm sóc.

Bà Hà Thị Thanh cho biết, hơn 1 năm qua là những ngày tháng khó khăn đối với gia đình bà, bé Trâm Anh khát sữa quấy khóc liên tục. Hai ông bà năm nay đã hơn 70 tuổi, nên việc chăm trẻ sơ sinh cũng có nhiều hạn chế, may mắn thay thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, bé Trâm Anh thuộc diện được “đỡ đầu”. Hàng ngày, các chị em phụ nữ đã cắt cử nhau đến hỗ trợ bà chăm cháu, khiến gia đình bà cảm thấy rất ấm lòng và biết ơn những việc làm ý nghĩa của chị em phụ nữ rất nhiều.

Chia sẻ về chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, bà Lê Thị Độ, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Sơn cho biết, qua rà soát trên địa  bàn huyện có 100 cháu là trẻ mồ côi, khó khăn cần được hỗ trợ, tuy nhiên bước đầu Hội Phụ nữ huyện, xã, thị trấn mới đỡ đầu được 30 trẻ, với số tiền hỗ trợ hơn 200 triệu đồng. Thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực phấn đấu hỗ trợ, đỡ đầu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn khác. 

Chú thích ảnh
Mẹ mất do COVID-19, bé Trâm Anh đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hoá nhận đỡ đầu. 

Triển khai từ đầu năm 2022, Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát, rà soát các trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng chương trình, hoạt động hỗ trợ cụ thể; thành lập các “Nhóm mẹ đỡ đầu” tại các chi hội, nhằm tạo sức lan tỏa, huy động nguồn lực, phát huy nội lực thực hiện chương trình. Các cấp hội phụ nữ đã tích cực vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, hiện vật để thực hiện chương trình; nhận chăm sóc, đỡ đầu, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

Bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cho biết, các cấp hội trong tỉnh rà soát, thống kê được trên 3.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, các cấp hội đang đỡ đầu trên 1.140 trẻ em mồ côi, trong đó 33 trẻ do ảnh hưởng COVID-19. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục vận động tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, ủng hộ chương trình.

Có thể nói, mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” đã khẳng định được giá trị nhân văn sâu sắc và nhận được sự đồng thuận cao của các cấp hội phụ nữ cũng như các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm. Chương trình đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp các em nhỏ kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước…

Bài, ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)
Mang niềm vui đến cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Kon Tum
Mang niềm vui đến cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Kon Tum

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Kon Tum phối hợp với Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum. Tham dự chương trình có 135 trẻ em mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN