Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.700 người nghèo, trẻ mồ côi ở Vĩnh Long

Ngày 25/9, tại Thiền viện Thiện Minh (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám sức khỏe và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, trẻ mồ côi và khuyết tật ở các xã cù lao của huyện Long Hồ.

Chú thích ảnh
Người dân được khám và chữa cơ xương khớp. 

Tại chương trình, khoảng 40 y, bác sĩ đã tư vấn, khám chữa bệnh nội khoa tổng quát; răng, hàm, mặt; khám mắt, đo khúc xạ, đo thị lực, làm kính độ; khám và chữa cơ xương khớp… và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.700 người người dân là những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và khuyết tật trên địa bàn 4 xã cù lao của huyện Long Hồ gồm: An Bình, Hòa Ninh, Đồng Phú và Bình Hòa Phước.

Chú thích ảnh
Chụp X-quang cho người dân đến khám bệnh. 

Hoạt động được tổ chức với mong muốn chia sẻ khó khăn, thiếu thốn của người dân nghèo, trẻ mồ côi và khuyết tật ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Vĩnh Long, cũng như tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
Sẽ sớm có vaccine sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván miễn phí cho trẻ em
Sẽ sớm có vaccine sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván miễn phí cho trẻ em

Liên quan đến thông tin về thiếu vaccine sởi và vaccine DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván) trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, tình trạng thiếu vaccine bắt đầu từ tháng 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN