Phó Bí thư Thành ủy Vũng Tàu: Tiếp tục xem xét, xử lý vụ cự cãi làm ảnh hưởng tới hình ảnh người cán bộ, công chức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Thành ủy Vũng Tàu thông tin lại kết quả xử lý vụ cự cãi lan truyền trên mạng ngày 27/8/2021.

Tối 21/9, tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Thành ủy Vũng Tàu thông tin lại kết quả xử lý vụ cự cãi lan truyền trên mạng ngày 27/8/2021 giữa bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Tổ trưởng Tổ công tác phòng, chống COVID-19 của phường 4 và Trung tá Chu Văn Khánh, Tổ trưởng Tổ tuần tra, kiểm soát, Công an thành phố Vũng Tàu, gây phản cảm, làm ảnh hưởng tới hình ảnh người cán bộ, công chức, cũng như công tác phòng, chống dịch của Thành phố Vũng Tàu. 

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa (đứng) thông tin tới các phóng viên về vụ việc, ngày 30/8.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu, bà Lê Thị Thanh Bình cho biết, 2 cá nhân trên đã tiến hành kiểm điểm tại Đảng ủy nơi công tác là Đảng bộ Công an thành phố Vũng Tàu và Đảng ủy Phường 4. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu đã cùng tham gia, giám sát 2 buổi kiểm điểm và ngày 11/9 đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu. Hiện thành phố Vũng Tàu ưu tiên công tác chống dịch. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu sẽ tiếp tục xem xét, xử lý các vấn đề Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu nêu ra tại 2 buổi kiểm điểm.

Trước đó, ngày 30/8, Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức họp báo về vụ việc trên. Theo đó, sáng 27/8, bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 4 đi công tác đã bị Tổ tuần tra kiểm soát liên ngành phòng, chống COVID-19 của Công an Thành phố Vũng Tàu kiểm tra giấy tờ. Bà Trần Thị Bích Vân xưng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 4, nhưng thành viên của Tổ tuần tra kiểm soát không tin nên đã xét hỏi kỹ. Đến khi bà Vân đưa bảng tên có ghi chức danh là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 4, Tổ tuần tra kiểm soát đã để bà Vân đi.

Đến chiều 27/8, Tổ công tác của UBND phường 4 (Thành phố Vũng Tàu) do bà Trần Thị Bích Vân, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của phường làm Tổ trưởng đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường 4; khi đến số 66 Bà Triệu đã gặp Tổ công tác liên ngành phòng, chống COVID-19 của Công an Thành phố Vũng Tàu. Đồng chí Trần Thị Bích Vân đã yêu cầu dừng Tổ tuần tra kiểm soát liên ngành của Công an Thành phố Vũng Tàu để kiểm tra 2 thành viên trong tổ (đây là 2 cán bộ của Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch Thành phố Vũng Tàu tăng cường, không mặc sắc phục). Đồng chí Chu Văn Khánh là Tổ trưởng nên nhận thấy phải có trách nhiệm bảo vệ thành viên trong Tổ, dẫn tới Tổ trưởng của 2 tổ đã đôi co, cãi vã lẫn nhau.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an Thành phố Vũng Tàu, chỉ có lực lượng Thanh tra, Điều lệnh của Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an thành phố cấp trên theo kế hoạch hoặc đột xuất mới có thẩm quyền kiểm tra Tổ tuần tra kiểm soát liên ngành trên.

Báo cáo ngày 28/8 của Công an Thành phố Vũng Tàu cũng nêu, việc Tổ công tác của UBND phường 4 do bà Trần Thị Bích Vân trực tiếp chỉ đạo tiến hành kiểm tra thành viên Tổ tuần tra kiểm soát liên ngành của Công an thành phố Vũng Tàu trong trường hợp bà Vân đã biết các thành viên của Tổ này đang làm nhiệm vụ mà vẫn chỉ đạo kiểm tra là không phù hợp theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: Mạnh Dương (TTXVN)
'Cự cãi' giữa 2 Tổ công tác phòng dịch COVID-19 ở Vũng Tàu
'Cự cãi' giữa 2 Tổ công tác phòng dịch COVID-19 ở Vũng Tàu

Ngày 30/8, Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức họp báo về vụ việc Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Phường 4 (thành phố Vũng Tàu) và Tổ công tác liên ngành phòng, chống COVID-19 Công an thành phố Vũng Tàu cự cãi nhau trong clip phát tán trên mạng từ ngày 28/8 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN