Phát hiện xưởng nội tạng 'bẩn' giữa khu dân cư

Ngày 21/6, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã phát hiện một xưởng chế biến đang tàng trữ hơn 600 kg nội tạng không rõ nguồn gốc và không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đội 6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường – Công an thành phố Hải Phòng; Đội 3, Chi cục Quản lỷ thị trường; Chi cục Thú y đã kiểm tra xưởng chế biến thực phẩm của vợ chồng Nguyễn Văn Giang (SN 1969) và Nguyễn Thị Thức (SN 1977), trú tại thôn Hạ Đỗ, xã Hồng Phong, huyện An Dương.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 610 kg lòng lợn, trong đó có 110 kg lòng lợn đóng thành bịch trong kho đông lạnh. Qua kiểm tra, toàn bộ số lòng lợn trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y, không đảm bảo chất lượng vệ sinh toàn thực phẩm. Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao số lòng lợn trên có Chi cục thú y tiến hành tiêu hủy.

Được biết, chủ xưởng chuyên thu gom lòng lợn tại các chợ đầu mối trong nội thành Hải Phòng. Sau khi được chế biến, lòng lợn được bán ra thị trường với giá 15.000 đồng/kg.

Xưởng chế biến hoạt động được gần một năm ngay giữa khu dân cư đông đúc tại thôn Hạ Đỗ. Chủ xưởng đã đầu tư khoảng 50 triệu đồng xây dựng nhà và khoang đông lạnh để bảo quản và chế biến các sản phẩm liên quan.


Hoàng Ngọc


Truy đuổi ô tô chở 3 tạ thịt, nội tạng không rõ nguồn gốc
Truy đuổi ô tô chở 3 tạ thịt, nội tạng không rõ nguồn gốc

Khoảng 5 giờ sáng 12/6, một xe khách 16 chỗ chở gần 300 kg thịt lợn, gà, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trên đường vào TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN