Xe container chở 1,5 tấn nội tạng lợn hôi thối

Sáng 22/5, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã kiểm tra và phát hiện một xe container đang chở 1,5 tấn nội tạng lợn từ thành phố Hà Nội vào Biên Hòa tiêu thụ.


Tiêu hủy nội tạng thối. Ảnh: Kim Cương


Đó là xe container biển kiểm soát 51C-219.92, đang đậu trên quốc lộ 1A đoạn gần cầu sập, thuộc phường Hố Nai, chuẩn bị bỏ hàng cho các đầu mối. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Cảnh sát môi trường đã phát hiện trên thùng container chứa 30 thùng xốp đựng nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối.


Bước đầu tài xế xe container Nguyễn Xuân Vượng (31 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) khai với công an: Số hàng trên là nội tạng lợn được Vượng vận chuyển từ ngã ba Pháp Vân, thành phố Hà Nội, cho một chủ hàng để đưa vào thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tiêu thụ. Sau khi phân phối, các đầu mối mang chế biến và làm giả món dê, bán tại các quán, nhà hàng trên địa bàn.


Tài xế xe container không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cũng như giấy kiểm dịch động vật đối với số nội tạng lợn trên. Đội Cảnh sát môi trường phối hợp với lực lượng thú y đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định của pháp luật.




Sỹ Tuyên


Mang 1 tạ thịt thối cho bếp ăn tập thể

Thiện khai với cơ quan chức năng, số thịt trên được cung cấp cho một cơ sở nấu suất ăn công nghiệp tại KCN Mỹ Phước (huyện Bến Cát, Bình Dương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN