Ô nhiễm nặng, suối Yên Bái sắp thành 'suối chết'

Hiện nay, nhiều dòng suối ở thành phố Yên Bái bị ô nhiễm nặng, đã đến mức báo động. Nếu Yên Bái không quyết liệt tuyên truyền, vận động nhân dân và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các gia đình sống bên dòng suối, đặc biệt là các hộ nơi đầu nguồn dòng suối có hành vi xả rác ra môi trường thì chẳng bao lâu các dòng suối này sẽ thực sự trở thành dòng "suối chết".

Dòng suối chảy qua khu vực tổ 66, phường Yên Ninh đã biến thành "rãnh nước" ngập ngụa rác thải và bùn đen. Ảnh báo Yên Bái.


Các dòng suối như Suối Hiên chảy qua địa phận phường Hồng Hà, hay dòng suối chảy qua khu vực tổ 66, phường Yên Ninh nước chuyển màu đen kịt, rác thải được đựng trong túi ni lon nổi lềnh bềnh kín cả mặt suối.

Nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là do ý thức của một bộ phận người dân trong công tác bảo vệ môi trường còn kém dẫn đến hành vi xả rác một cách vô ý thức ra suối. Ngoài ra, không ít các hộ dân ở hai bên bờ suối còn làm nhà vệ sinh, chăn nuôi lợn, gà rồi đưa nước thải qua ống xả đổ trực tiếp ra dòng chảy vì vậy tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng thêm.

Bà Vương Thị Liên ở tổ 4B, phố Hồng Yên, phường Hồng Hà cho biết: Trước đây, suối Hiên là nguồn cung cấp nước cho các hộ trồng hoa màu và giặt giũ quần áo, đến giờ cả dòng nước giờ bị biến thành bãi thải rác, nước bị tắc nghẽn và tù đọng. Những ngày mưa, rác trôi đi được ít nhiều còn đỡ, gặp những ngày nắng oi bức, cứ về cuối giờ chiều là mùi hôi thối lại bốc lên, theo gió xộc thẳng vào nhà. Người dân ở đây chỉ mong sao nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đề ra phương án nạo vét cải tạo lòng suối.

Trái ngược với sự bức xúc của bà Liên, ông Vũ Văn Quyết ở thôn Bảo Tân 1 xã Minh Bảo lại vô tư cầm rác thải trong túi ni lon vứt xuống dòng suối. Khi chúng tôi hỏi ông còn cho biết thêm: Từ trước tới nay, hầu hết các gia đình ở thôn đều đem rác thải ra suối vứt cả.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái) thừa nhận, tình trạng ô nhiễm tại một số điểm ở các dòng suối trên là có thật. Để giải quyết vấn đề này, trong thời gian tới, Chi cục sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh các nguồn nước nói riêng, bảo vệ môi trường sống nói chung.

Các cơ quan chức năng và các cấp uỷ đảng, chính quyền thành phố Yên Bái, các xã, phường, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các thôn, bản cần nhìn nhận thực sự nghiêm túc về công tác bảo vệ môi trường nói chung và tài nguyên nước nói riêng để vào cuộc xử lý, chấm dứt triệt để các hành vi gây ô nhiễm các dòng suối.



Đức Tưởng






Khó xử lý doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Khoảng giữa năm 2010, Công ty TNHH Saehan Vina (Hàn Quốc), nằm trong cụm công nghiệp Phước Long, quận 9, hoạt động ngành nghề dệt nhuộm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN