'Nóng' tuần qua: Đề xuất lùi thời điểm áp dụng lương hưu, 4 bộ vào cuộc điều tra vụ Khaisilk

Đề xuất lùi áp dụng lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội, đình chỉ hai cô giáo Trường mầm non phường Quảng Thọ (Quảng Bình) để bé trai mất tích tử vong, tiếp tục làm rõ vụ việc liên quan đến Tập đoàn Khaisilk là những vấn đề được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Đề xuất lùi áp dụng lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Việc sẽ áp dụng cách tính lương hưu mới từ 1/1/2018 theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đang khiến dư luận dành sự quan tâm; đặc biệt là với lao động nữ bởi lo ngại sự ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người lao động, nhất là trong khi lương hưu đối với đa phần lao động chưa phải đã đáp ứng được nhu cầu cuộc sống hiện nay.

May hàng xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Theo quy định hiện hành, người lao động đóng bảo hiểm xã hội 15 năm được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau khi đạt tỷ lệ này, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động nữ được tính thêm 3%, nam là 2%.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2018 theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì cả nam và nữ sẽ cào bằng, được tính thêm 2%. Và với cách này, lao động nữ sẽ phải đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu tối đa 75%, thay vì chỉ cần 25 năm như trước.

Trước vấn đề mà người lao động quan tâm, phản ánh, ngày 3/11, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã có văn bản kiến nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ, áp dụng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 

Theo đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội xem xét, trong kỳ họp này có nghị quyết tạm dừng thực hiện khoản 2, điều 56 và khoản 2 điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội. 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kiến nghị cách tính lương hưu đối với lao động nữ từ 1/1/2018 vẫn thực hiện như cũ.
  
Chia sẻ bên hành lang Quốc hội ngày 2/11, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cũng cho biết, Bộ đã báo cáo Chính phủ phương án hoãn lộ trình thực hiện lương hưu mới.

Đình chỉ hai cô giáo để bé trai mất tích tử vong

Như thông tin báo chí đã đưa tin, chiều 2/11, ông Phạm Thanh Minh, trưởng phòng giáo dục - đào tạo thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cho biết đã tạm đình chỉ hai cô giáo của Trường mầm non phường Quảng Thọ vì liên quan đến vụ cháu L.V.T.T tử vong tại bãi ruộng hoang ngoài trường.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 1/11, các cô giáo Trường Mầm non Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn chuẩn bị cho trẻ ăn thì phát hiện cháu L.V.T.T (khoảng 2 tuổi) mất tích.

Một người dân đã phát hiện cháu T. tử vong dưới mương nước bên một khoảnh ruộng hoang, cách trường hơn 100 mét.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Phó Thủ tướng yêu cầu 4 Bộ vào cuộc điều tra vụ Khaisilk

Vụ việc liên quan đến việc phát hiện khăn lụa thương hiệu danh tiếng Khaisilk cắt mác Trung Quốc dán mác Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận trong tuần. Nhiều cơ quan liên quan đã vào cuộc để làm rõ các vấn đề liên quan. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Khaisilk trong kinh doanh các sản phẩm lụa tơ tằm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Khaisilk trong kinh doanh các sản phẩm lụa tơ tằm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15/12/2017. 

Hoàng Linh/Báo Tin Tức (Tổng hợp)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vi phạm của Khaisilk
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vi phạm của Khaisilk

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Khaisilk trong kinh doanh các sản phẩm lụa tơ tằm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN