‘Nóng' ngày 13/8: 25 ca mắc mới COVID-19, 3 ca tử vong, đón du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng

Trong ngày 13/8, Bộ Y tế công bố có 3 ca tử vong do COVID-19 và 25 ca mắc mới COVID-19. Bên cạnh đó, dư luận cũng quan tâm đến việc các hãng hàng không triển khai các chuyến bay đưa khách du lịch mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về; Điều tra vụ hiếp dâm tập thể ở Điện Biên.

Ngày 13/8, ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong, có bệnh lý nền nặng

Ngày 13/8, Bộ Y tế công bố thêm 3 trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong là các bệnh nhân: BN 485, BN623 và BN479. Trong ngày 13/8, cũng ghi nhận 25 ca mặc mới COVID-19.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm nhanh cho người dân sàng lọc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Như vậy, tính đến chiều 13/8, có 20 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong, gồm BN 496, 426, 429, 524, 475, 499, 428, 437, 651, 718, 456, 430, 737, 436, 522, 832, 431, 485, 623 và 479.

Đa số bệnh nhân tử vong đều là người cao tuổi và có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi...

TP Hồ Chí Minh đón 300 du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về

Lúc 16 giờ ngày 13/8, chuyến bay VN7121 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chở hơn 300 người dân bị mắc kẹt ờ Đà Nẵng về đến TP Hồ Chí Minh. Đây là chuyến bay đầu tiên vận chuyển hành khách đang bị 'mắc kẹt' ở Đà Nẵng về TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Toàn bộ hành khách, phi hành đoàn, nhân viên mặt đất đều được mặc đồ bảo hộ đảm bảo an toàn. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Đại diện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, đa số hành khách trên chuyến bay từ Đà Nẵng về TP Hồ Chí Minh là du khách có đi cùng trẻ em và người thân. Trước khi bay, tất cả hành khách này đã được làm xét nghiệm tầm soát COVID-19 nhanh tại Đà Nẵng và cho kết quả âm tính. Khi lên máy bay, tất cả hành khách và phi hành đoàn cũng đã được trang bị bảo hộ y tế toàn thân, đo thân nhiệt lại. Ở bên trong máy bay, hành khách được khuyến cáo sử dụng tối giản các dịch vụ để hạn chế tiếp xúc nhiều lần, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Sau khi hạ cánh, các hành khách, phi hành đoàn được tổ chức đi cách ly theo quy định.

Đối với máy bay phục vụ "giải cứu" du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng về TP Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện vệ sinh, khử khuẩn máy bay bằng hóa chất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19.

Trước đó, các đơn vị chức năng cũng đã phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức 2 chuyến bay chở khách từ Đà Nẵng về Hà Nội trong ngày 12/8 với hơn 400 hành khách. Ngoài ra, đối với hành khách có vé của Vietnam Airlines đi từ Đà Nẵng về Hà Nội từ ngày 26/7 đến ngày 31/8 cũng được Vietnam Airlines hỗ trợ đổi vé miễn phí để đi trên các chuyến bay này. Đây là chính sách của Vietnam Airlines nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hành khách đã mua vé của hãng nhưng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đưa 230 khách mắc kẹt tại Đà Nẵng về Hà Nội

Vào 9 giờ ngày 13/8, chuyến bay VJ2737 đưa 230 hành khách "mắc kẹt" tại thành phố Đà Nẵng về lại Hà Nội.

Đây là chuyến bay đầu tiên mà hãng hàng không thế hệ mới Vietjet thực hiện nhằm hỗ trợ hành khách trở về nhà trong bối cảnh Đà Nẵng vẫn đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 lây lan.

Dự kiến hơn 800 hành khách bao gồm nhiều trẻ em, người lớn tuổi..., hầu hết là khách du lịch sẽ được Vietjet Air đưa trở về Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh trong hai ngày 13, 14/8 trên 4 chuyến bay.

Đây là những chuyến bay tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn nghiêm ngặt nhất để phòng chống dịch. Hành khách và phi hành đoàn sau khi trở về sẽ phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly bắt buộc tại địa phương theo quy định.

Điều tra vụ hiếp dâm tập thể ở Điện Biên

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đã khẩn trương làm rõ vụ việc hiếp dâm tập thể xảy ra trên địa bàn bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ.

Theo thông tin từ Công an huyện Điện Biên Đông, khoảng 0 giờ ngày 13/8, chị L.T.M (sinh năm 1997, trú ở bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) đang ngủ cùng với hai con nhỏ tại nhà riêng thì bị hai đối tượng khống chế và thay nhau hiếp dâm. Sau đó, chị L.T.M đã trình báo với cơ quan công an.

Xác định tính chất, mức độ của vụ việc, Công huyện Điện Biên Đông đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phì Nhừ khoanh vùng, sàng lọc và vận động các đối tượng ra đầu thú. Hai nghi phạm là Hờ A Chầu và Hờ A Lái (cùng sinh năm 1998 và cùng trú tại bản Háng Trợ). Tại cơ quan điều tra Hờ A Chầu và Hờ A Lái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Điện Biên Đông) tiếp tục điều tra làm rõ để đưa ra xét xử theo pháp luật.

XC/Báo Tin tức
Bộ TT&TT xây dựng công cụ thống kê người cài đặt Bluezone đến tận quận huyện
Bộ TT&TT xây dựng công cụ thống kê người cài đặt Bluezone đến tận quận huyện

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã xây dựng một dashboard (bảng điều khiển) cho phép thống kê lượng người đã cài đặt Bluezone tại các địa phương, chi tiết đến quận, huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN