Xây dựng TTXVN thành trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước

Sáng 13/8, trong không khí cả nước sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Được tổ chức ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXVI, Đại hội thi đua yêu nước TTXVN lần thứ V là sự kiện chính trị quan trọng để toàn ngành TTXVN tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020; khen thưởng, động viên công chức, viên chức và người lao động tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng TTXVN, cho biết: "Việt Nam Thông tấn xã, nay là TTXVN, ra đời từ những ngày đầu thành lập nước, đồng hành cùng tiến trình lịch sử của dân tộc, luôn phát huy truyền thống của lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng văn hoá, thực sự là nguồn thông tin chủ lưu, là cơ quan thông tin đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Trong công cuộc kháng chiến cứu quốc, dưới sự chỉ đạo của Đảng và thấm nhuần lợi dạy của Bác, lớp lớp phóng viên, biên tập viên, điện báo viên, kỹ thuật viên... của TTXVN đã hăng hái thi đua, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, vừa chiến đấu, vừa thực hiện nhiệm vụ thông tin phục vụ sự nghiệp cách mạng. Gần 260 phóng viên, biên tập viên, điện báo viên, kỹ thuật viên... của TTXVN hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là sự mất mát vô cùng to lớn nhưng cũng là động lực thôi thúc mỗi thành viên trong ngôi nhà thông tấn phải không ngừng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của những chiến sĩ trên mặt trận thông tin".

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: "Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN quan tâm, chỉ đạo sát sao. Hằng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, Tổng giám đốc TTXVN đều phát động thi đua, tập trung vào các mục tiêu: “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa”, “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng TTXVN phát triển mạnh mẽ”, “Phát huy sức mạnh toàn ngành, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng thông tấn quốc gia". Từ phong trào thi đua do Tổng giám đốc TTXVN phát động, các đơn vị, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng của TTXVN đã tổ chức phong trào thi đua với không khí sôi nổi, đề ra nhiều nội dung thi đua cụ thể phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, có nhiều biện pháp thực hiện cụ thể, nhờ đó phong trào thi đua trở nên thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành...".

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và phương hướng phong trào thi đua trong thời gian tới của TTXVN do Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Minh trình bày nêu rõ: 5 năm qua, phong trào thi đua của TTXVN không ngừng được đẩy mạnh, đã khơi lên khí thế thi đua sôi nổi ở mọi đơn vị, tổ chức đoàn thể. 

Các khối thi đua trong ngành đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua do Tổng giám đốc TTXVN phát động, điển hình như: Khối các ban biên tập và đơn vị xuất bản đã xây dựng phong trào “Thông tin nhanh - đúng - trúng - hay”, “Đảm bảo thông tin tuyệt đối chính xác, nhanh và kịp thời”,”Ảnh luôn đạt chất lượng cao”, “Học tập Bác Hồ cách làm báo, viết báo”, “Không ngừng đưa tờ báo tới tay bạn đọc”, “Giữ vững định hướng thông tin chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng thông tin” “Chống công chức hóa phóng viên”, “Thông tin nhanh, chính xác, đa dạng và đúng h­ướng”.

Khối các đơn vị chức năng, tổng hợp có các phong trào thi đua thiết thực như: “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác”, “Đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác và triệt để thực hành tiết kiệm”, “Mỗi người biết nhiều việc, giỏi một việc”, “Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức làm việc”. Văn phòng TTXVN đẩy mạnh các phong trào thi đua, nổi bật như các phong trào: “Giữ gìn cơ quan sạch đẹp, văn minh lịch sự”,” Triệt để khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý”, “Giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, tiết kiệm xăng dầu”.

Mỗi khối một phong trào, mỗi đơn vị một mục tiêu phấn đấu đã dấy lên không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành, tạo ra hiệu quả thiết thực, góp phần để TTXVN luôn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Các phong trào thi đua của các khối thi đua, các đơn vị trong toàn ngành đã có bước chuyển biến về chất lượng. Từ phong trào thi đua, năng suất, chất lượng công việc được nâng lên rõ rệt, hệ số truy cập các bản tin của TTXVN tăng hằng năm. TTXVN đã phát được nhiều tin tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình trong nước và thế giới cung cấp cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước và định hướng dư luận. Số lượng truy cập trang thông tin điện tử, báo mạng của TTXVN ngày càng cao, các tờ báo của ngành tuy gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt nhưng cơ bản giữ vững được số lượng phát hành, liên tục đổi mới nội dung, hình thức trình bày hấp dẫn để thu hút bạn đọc. Đội ngũ nhân sự ở các đơn vị chức năng, kỹ thuật ngày càng chuyên nghiệp hơn. Các đơn vị làm công tác kinh doanh phấn đấu không ngừng nâng cao doanh số, thu hút khách hàng.

Thông tin của TTXVN thực sự đã góp phần vào việc định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống các hiện tượng tiêu cực, tuyên truyền quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Kịp thời nắm bắt những xu thế phát triển mới của báo chí hiện đại, sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông, TTXVN đã sắp xếp, tổ chức công tác, tìm tòi sáng tạo để không ngừng đổi mới hình thức thông tin, mở rộng các loại ấn phẩm báo chí, các loại hình báo chí mới … và đặc biệt là không ngừng đổi mới nội dung thông tin, đổi mới trong chỉ đạo thông tin, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.

Các tờ báo đã thay đổi thời gian phát hành, tăng trang, tăng kỳ, phát hành thêm ấn phẩm mới, thêm chuyên trang, chuyên mục mới hướng vào những đối tượng bạn đọc cụ thể theo vùng miền, nâng cao chất lượng các chuyên mục đã có, cập nhật những vấn đề thời sự được bạn đọc quan tâm, tổ chức các hoạt động sự kiện nhằm quảng bá và nâng cao vị thế của các tờ báo, các ấn phẩm...

TTXVN đang thực hiện đa dạng hoá các loại hình thông tin, mở rộng cung cấp bản tin điện tử trên mạng Internet, giảm dần, tiến tới chấm dứt việc in bản tin giấy. Nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ, TTXVN nghiên cứu khả năng phát triển các loại hình thông tin đang chiếm ưu thế như thông tin trên mạng di động, thông tin teletext qua tivi, thông tin đồ họa, báo điện tử... trên cơ sở những dự án mang tính khả thi cao. TTXVN chính là một trong những cơ quan đi đầu thực hiện đổi mới thông tin trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế do Đảng, Nhà nước ta khởi xướng và lãnh đạo.

Những cải tiến, sáng kiến từ phong trào thi đua yêu nước đã góp phần để TTXVN hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối nội, đối ngoại và thông tin tham khảo phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của các công chúng trong và ngoài nước.

Giai đoạn 2015 - 2020, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước, thông qua gần 60 sản phẩm thông tin (bằng các loại hình thông tin: văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa, âm thanh; bằng tiếng Việt, các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Lào, Khmer...và 12 ngữ của các dân tộc thiểu số Việt Nam có chữ viết), TTXVN đã phản ánh đầy đủ, sinh động về các sự kiện, vấn đề về chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước; phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý, nghiên cứu và thông tin tới đông đảo công chúng.

Với những thành tích trong phong trào thi đua thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân của TTXVN đã được vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý. 

Để động viên phong trào thi đua hằng năm, TTXVN đã tặng Cờ thi đua TTXVN, Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua TTXVN, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho trên 600 cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Từ năm 2015 - 2020, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 22 tập thể, cá nhân của TTXVN; Thủ tướng tặng 10 Cờ thi đua của Chính phủ và 29 Bằng khen cho các cá nhân, tập thể của TTXVN, và phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 2 cá nhân.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng, TTXVN đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước” cho Thông tấn xã Giải phóng. Bộ Quốc phòng đã thẩm định hồ sơ và 100% thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhất trí đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho Thông tấn xã Giải phóng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tập thể và cá nhân của báo Tin tức nhận Bằng khen của Tổng giám đốc TTXVN cho những thành tích thi đua xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Ảnh: H.N

Ngoài khen thưởng thường xuyên, TTXVN cũng khen thưởng đột xuất cho trên 350 cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác thông tin về các sự kiện thời sự, bão lụt, tai nạn, thông tin về giải thể thao lớn…, khen các cá nhân, tập thể làm tốt công tác phát hành các ấn phẩm của ngành, trong công tác bảo vệ cơ quan...

Phát huy 75 năm truyền thống vẻ vang của đơn vị được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, hai lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thay mặt Đảng uỷ, Ban lãnh đạo, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã phát động thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động TTXVN trong giai đoạn 2020-2025 hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, hăng hái thi đua với khẩu hiệu: “Phát huy sức mạnh, sự năng động và sáng tạo của toàn ngành, xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước”.

Nội dung thi đua trong thời gian tới của TTXVN

1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia.
3. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của thông tin thông tấn, bắt kịp yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, giữ vững vị thế là dòng thông tin chủ lưu trong hệ thống thông tin đối nội và đối ngoại của đất nước.
4. Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, giữ số lượng ấn phẩm phát hành, mở rộng, phát triển các hình thức dịch vụ, hợp tác truyền thông, nâng cao vị thế và tạo doanh thu cho ngành, kể cả doanh thu qua mạng.
5. Tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại với các hãng truyền thông, thông tấn quốc tế, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao uy tín của TTXVN trên trường quốc tế.
6. Tăng cường khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác để động viên phong trào thi đua.
7. Tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng để đưa công tác thi đua vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành giai đoạn 2020 - 2025.

XM/Báo Tin tức
‘Nóng’ ngày 12/8: Nguy cơ dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng; Xử phạt các trường hợp thông tin sai sự thật trên Facebook
‘Nóng’ ngày 12/8: Nguy cơ dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng; Xử phạt các trường hợp thông tin sai sự thật trên Facebook

Trong ngày 12/8, Thủ tướng chỉ đạo cần thành lập các tổ công tác tại địa phương, cộng đồng để đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhất là ở các địa phương có lây nhiễm, không để dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, thông tin được nhiều người quan tâm là: Nguy cơ dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng từ ca mắc chưa rõ nguồn lây; Tạm giữ hình sự 'tú bà' môi giới mại dâm cho huấn luyện viên thể hình; Xử phạt các trường hợp thông tin sai sự thật trên Facebook.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN