Nổ mìn làm đường vào di tích Yên Tử và Ngọa Vân, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng

Ngày 31/3, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) Nguyễn Mạnh Hà xác nhận, trong quá trình thi công tuyến đường hành hương vào khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử và khu di tích Ngọa Vân (đoạn qua tổ 3 khu 2 phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) đã phải nổ mìn phá đá do địa hình đồi núi phức tạp. Tuy nhiên, đất đá từ vụ nổ mìn này đã rơi vào khu dân cư.

Chú thích ảnh
Đất đá từ những vụ nổ mìn gây hư hỏng nhà dân. Ảnh: TTXVN phát

Đơn vị thi công tuyến đường gồm 4 nhà thầu là Công ty Thành Minh (tại Đông Mai, Quảng Yên), Công ty Toàn Thắng (thành phố Hạ Long), Công ty Tiến Đạt (thị xã Đông Triều) và công ty Thanh Thảo (thành phố Uông Bí). Các đơn vị liên danh thầu đã hợp đồng và thuê một đơn vị thuộc Tổng công ty Đông Bắc có đủ năng lực chuyên môn về bắn mìn phá đá, trước khi tiến hành nổ đã thông báo cho nhân dân tại khu vực thông qua tổ dân phố và loa phát thanh của phường.

Thời điểm nổ mìn gây ra sự cố được xác nhận vào trung tuần tháng 3 vừa qua. Đến ngày 30/3, nhiều hộ dân đã đồng loạt phản đối gay gắt. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, UBND thành phố Uông Bí đã cử người vào hiện trường, kiểm tra công tác an toàn của đơn vị nổ mìn, đồng thời nhanh chóng kiểm đếm toàn bộ số nhà dân bị thiệt hại do vụ nổ mìn, xây dựng phương án đền bù.

Chú thích ảnh
Vật dụng trong nhà dân bị hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo ban đầu, với những nhà dân bị thiệt hại như vỡ ngói, thủng mái, vỡ hỏng đồ gia dụng..., sẽ được đơn vị thi công đền bù. Với những hộ dân có nhà bị nứt tường, đơn vị thi công tiến hành tu sửa đảm bảo an toàn cho người dân.

"Rất may sự cố trên không gây thiệt hại về người", Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí Nguyễn Mạnh Hà cho biết thêm.

Trung Nguyên (TTXVN)
Giải quyết dứt điểm tranh chấp ở mỏ than Uông Bí trong tháng 3/2019
Giải quyết dứt điểm tranh chấp ở mỏ than Uông Bí trong tháng 3/2019

Trong thông tin báo chí phát đi ngày 16/3, UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc tranh chấp hợp đồng kinh tế tại khai trường mỏ của Công ty PT.Vietmindo Energitam (gọi tắt là Công ty Vietmindo, vốn 100% của Indonesia) ở thành phố Uông Bí làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cũng như hình ảnh của tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN