Nổ lớn giữa Quận 1, một Việt kiều Mỹ tử vong

Đến 14 giờ ngày 25/9, lực lượng điều tra công an TP.HCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ làm ông Hoàng Vĩ Đại (73 tuổi, Việt kiều Mỹ) tử vong tại nhà số 116 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ khiến ông Hoàng Vĩ Đại tử vong.


Thông tin ban đầu, khoảng 10h20 cùng ngày, một tiếng nổ lớn, kèm theo khói bốc lên nghi ngút từ tầng hai của căn nhà trên. Nhiều người dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa và báo cho lực lượng chữa cháy.


Cơ quan chức năng lấy lời khai của một số người trong căn nhà.


Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 1 đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường nhưng vụ cháy đã được người dân dập tắt trước đó. Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM tiến hành phong toả hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra phát hiện ông Hoàng Vĩ Đại (73 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã tử vong.


Theo người thân, ông Đại về nước sinh sống từ năm 2010 và sống với một phụ nữ. Phía trên tầng hai của ngôi nhà có ba phòng và có ba gia đình đang sinh sống.


Tin, ảnh: Tuấn Anh
Nổ lớn tại nhà xưởng, một công nhân thiệt mạng
Nổ lớn tại nhà xưởng, một công nhân thiệt mạng

Một công nhân đã tử vong tại chỗ sau một vụ nổ thiết bị khí nén xảy ra vào khoảng 9h ngày 25/4 tại nhà xưởng của công ty TNHH Đức Nhiên, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN