Ninh Thuận hỗ trợ người dân hơn 1.500 tấn gạo trước Tết Nguyên đán

Những ngày qua, 7 huyện, thành phố và 2 cơ sở bảo trợ xã hội tại tỉnh Ninh Thuận đã khẩn trương tiến hành cấp phát hơn 1.500 tấn gạo được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ kịp thời cho người dân trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chú thích ảnh
Cán bộ thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam tiến hành cấp phát gạo cho người dân.

Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, với 1.508,82 tấn gạo được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp, UBND tỉnh Ninh Thuận giao cho Sở phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành phân bổ, cấp phát tới người dân trước Tết Nguyên đán.

Qua kết quả rà soát, toàn tỉnh có 14.151 hộ với 55.584 khẩu thuộc diện hộ nghèo, 11.080 hộ với 44.750 khẩu diện hộ cận nghèo, 53 hộ với 254 khẩu diện hoàn cảnh khó khăn và 62 đối tượng tại hai cơ sở bảo trợ xã hội Trần Châu (huyện Ninh Sơn) và Từ Ân (huyện Ninh Hải) thuộc diện được hỗ trợ với mức 15 kg gạo/người/tháng.

Chú thích ảnh
Người dân ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, phấn khởi nhận gạo hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ. 

Tại huyện Thuận Nam, đến nay, 8/8 xã trong huyện đã cơ bản hoàn tất việc cấp phát gần 190 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ cho 3.123 hộ nghèo và cận nghèo, với 12.664 nhân khẩu. Theo đánh giá của lãnh đạo UBND huyện, việc cấp phát gạo tại các địa phương đảm bảo minh bạch, an toàn và người dân rất phấn khởi khi nhận gạo hỗ trợ trước dịp Tết đến, Xuân về.

Chú thích ảnh
Người dân ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, phấn khởi nhận gạo hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, toàn bộ gạo xuất cấp từ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ đều đảm bảo chất lượng, đủ số lượng. Chính quyền các địa phương đã cấp phát đúng đối tượng thụ hưởng, không xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, mất an ninh trật tự.

Tin, ảnh: Công Thử   (TTXVN)
Xuất cấp hơn 13.610 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh
Xuất cấp hơn 13.610 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp, bàn giao hơn 13.616,36 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN