Nhiều tuyến đường Thủ đô ùn tắc

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, nên những ngày này trên những con đường, tuyến phố của Hà Nội càng trở nên đông đúc và nhộn nhịp bởi dòng người đi sắm Tết. Nhiều đường phố ngay từ sáng sớm đã xảy ra tình trạng ách tắc, ùn ứ.


Mặc dù Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã phải huy động toàn bộ quân số, bố trí các điểm chốt trực phân luồng, giải tỏa ùn tắc, nhưng tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn xảy ra. Theo nhận định của các chiến sĩ CSGT điều khiển giao thông tại các nút giao, những ngày này, lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường tăng cao gấp 1,5 - 2 lần so với ngày thường, khiến nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

 

Nút giao Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn dịp sát Tết Nguyên đán Giáp Ngọ ùn tắc nghiêm trọng.


Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, các tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô như: Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng... ngay từ sáng sớm đã quá tải. Còn trong giờ cao điểm từ 8 - 10 giờ sáng, 5 - 7 giờ tối hàng ngày, các tuyến này kẹt cứng người tham gia giao thông, hàng dãy ô tô "xếp" hàng ngang, được "nêm" chặt bởi những người đi xe máy. Các dòng phương tiện từ các chiều xung đột với nhau, không tuân thủ tín hiệu đèn, khiến các dòng phương tiện trở nên hỗn độn, gây ùn tắc cục bộ. Lực lượng CSGT của các đội không chỉ căng mình phân luồng, mà liên tục phải “tuýt còi” hết công suất và hướng dẫn các phương tiện đi đúng luật. Tuy nhiên, không ít người vẫn không tuân thủ hiệu lệnh của CSGT mà luồn lách, vượt đèn đỏ, khiến giao thông càng trở lên rối loạn.


Trung tá Hoàng Văn Đạo, Đội trưởng Đội CSGT số 3, ứng trực phân luồng giao thông dọc tuyến đường từ Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Thái Hà - Chùa Bộc, tuyến thường xuyên ùn tắc cho biết: Việc ùn tắc và rối loạn giao thông càng gần Tết càng diễn biến phức tạp, có thể do người dân đổ xô đi mua sắm, chở hàng cồng kềnh. Ai cũng muốn đi nhanh, về nhanh, khiến áp lực giao thông tăng cao. Thêm vào đó, rất đông người ở tỉnh xa đổ về Thủ đô buôn bán dịp sát Tết cũng khiến lưu lượng phương tiện gia tăng.


Nút giao phức tạp nhất Hà Nội là Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - Khâm Thiên - Đê La Thành mặc dù vừa mới được thông xe, nhưng những ngày qua đều rơi vào tình trạng rối loạn và có thể ùn tắc kéo dài bất cứ lúc nào, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Các phương tiện đi qua nút giao này thường xuyên phải chôn chân vài chục phút ở đây.


Hơn một tuần nay, đường Âu Cơ, tuyến đi vùng hoa đào Tứ Liên, Nhật Tân đã hình thành chợ hoa dài tới gần 2 km. Người đi xem hoa đi chậm chọn hoa, người bán thì lấn ra lòng đường, nên khiến tuyến đường này bị ùn tắc khá nghiêm trọng, thậm chí là vào cả buổi trưa.


Chợ hoa trong khu phố cổ tại phố Hàng Lược lan sang nhiều phố lân cận như: Hàng Mã, Hàng Khoai, Hàng Chai, Hàng Rươi... với người mua bán tấp nập, cũng khiến giao thông tại khu vực trở nên hỗn loạn. Không chỉ tại các phố có điểm chợ hoa, cây cảnh bị ùn tắc, nhiều tuyến phố không được bố trí bán hoa như: Đại Cồ Việt, Đê La Thành, Hoàng Hoa Thám... cũng không thoát khỏi cảnh này. Nguyên nhân là do người kinh doanh tự bày bán hoa lộn xộn tại lề đường, người mua dừng đỗ dưới lòng đường, khiến giao thông bị dồn ứ.


Bài và ảnh:Tiến Hiếu


 

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán ra sao?
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán ra sao?

Từ ngày 27-28/1, không khí lạnh tại miền Bắc suy yếu dần nên nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục tăng. Trong những ngày cận Tết, kéo dài đến ngày 1/2 (tức ngày mùng 2 Tết) thời tiết ấm áp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN