Nhiều thí sinh tốt nghiệp THPT có mặt từ sớm để chuẩn bị làm bài môn Ngữ văn

Sáng 7/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 làm bài thi môn Ngữ văn. Từ sáng sớm, nhiều thí sinh và gia đình có mặt ở điểm thi. Công tác phân luồng giao thông và phục vụ bên ngoài điểm thi được thực hiện nghiêm túc.

Tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thí sinh có mặt từ 6 giờ 15 phút. Điểm thi này có nhiều thí sinh từ các vùng ngoại thành. Nhiều em chia sẻ dậy từ 5 giờ sáng và đi xe tuyến của trường đón.

Trong buổi thi đầu tiên, thời tiết khá thuận lợi, không có cảnh ùn tắc trước điểm thi này, nhờ công tác phân luồng của lực lượng chức năng hỗ trợ kỳ thi.

Chú thích ảnh
Điểm thi trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều thí sinh ở xa nên các em phải đến điểm thi từ rất sớm. 

Chú thích ảnh
Các thí sinh đến điểm thi từ sớm.
Chú thích ảnh
Sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên.
Chú thích ảnh
Nhiều em đi xe tuyến đến điểm thi.
Chú thích ảnh
Phụ huynh dặn dò con tự tin làm bài.
Chú thích ảnh
Phụ huynh hồi hộp chờ con bên ngoài điểm thi.

Đến 7 giờ 25 phút, phụ huynh quanh khu vực điểm thi phải đi chuyển để đảm bảo an ninh của kỳ thi theo quy định. 

Chú thích ảnh
Phụ huynh bên ngoài hồi hộp không kém các thí sinh.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Dịu (Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, Hà Nội) đưa con đi thi chia sẻ: 

Chị Nguyễn Thị Huệ (Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ: 

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ sáng sớm, tuy thời tiết khá oi bức nhưng các thí sinh đã đến điểm thi, nghiêm túc thực hiện các quy định, làm thủ tục thi.

Chú thích ảnh
Công tác chuẩn bị, tiếp đón các thí sinh được sẵn sàng từ sớm.
Chú thích ảnh
Phụ huynh ghi lại khoảnh khắc con bước vào kỳ thi.
Chú thích ảnh
Tự tin bước vào ngày thi đầu tiên.
Chú thích ảnh
Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi trường THPT Việt Đức.
Chú thích ảnh
Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, hướng dẫn các thí sinh vào thi.

 Tại điểm thi tại Trường THPT Thăng Long (phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), công tác chuẩn bị cho buổi thi cũng đã sẵn sàng ngay từ sớm. 

Đến 7 giờ kém 10 phút, cổng chính của Trường THPT Thăng Long đã đóng, chỉ còn 1 cổng phụ đón các thí sinh vào phòng thi.

Đúng 7 giờ sáng 7/7, tiếng trống trường đã điểm, vẫn còn lác đác thí sinh tới điểm thi.

Chú thích ảnh
Điểm thi trường THPT Thăng Long đã sẵn sàng đón thí sinh từ rất sớm.
Chú thích ảnh
Gần đến giờ thi, cổng điểm thi đóng nhưng vẫn còn lác đác thí sinh đến muộn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phụ huynh dặn dò, chuẩn bị giấy tờ cho con trước khi vào điểm thi
Chú thích ảnh
Các phụ huynh ngồi đợi thí sinh thi môn đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Thăng Long.
Chú thích ảnh
Tiết trời sáng 7/7 khá mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ngay đầu giờ buổi thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đoàn kiểm tra của TP Hà Nội do Phó chủ tịch TP Hà Nội Chử Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội). Trao đổi với báo Tin tức, ông Chử Xuân Dũng khẳng định: Nâng cao cảnh giác với các thiết bị công nghệ cao, những thiết bị như kính hay bất cứ vật dụng nào khác kết nối qua điện thoại di động trong khoảng cách 25m đều có thể trở thành các thiết bị thu phát thông tin. Ngoài ra, cần chú ý nếu phòng thi gần sát khu vực nhà dân. Năm nay có thêm những điểm mới liên quan đến nghiệp vụ thi nhằm đảm bảo tính khách quan như việc bốc thăm ngẫu nhiên 3 lần trong các việc bố trí giám thị vào phòng thi; việc đánh số báo danh bố trí chỗ ngồi của thí sinh... cần được thực hiện nghiêm túc. 

Ông Nguyễn Gia Khánh, Trưởng điểm thi cho biết, đơn vị đã thực hiện nghiêm quy định để đồ cá nhân của các thí sinh với khoảng khách tối thiểu 25m. Khu vực để đồ được bố trí công khai ngay sân trường, có cán bộ giám sát, niêm phong. Liên quan đến việc đảm bảo an ninh khu vực thi, ông Nguyễn Gia Khánh nhấn mạnh, bên cạnh việc tổ chức tập huấn theo đúng quy định, trước mỗi buổi thi khoảng 10 phút, đơn vị đều bố trí cán bộ nhắc lại điều lệ, quy chế thi cho cán bộ nắm vững. 

Chú thích ảnh
Cán bộ và lãnh đạo điểm thi tại trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) báo cáo tình hình với đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi của TP Hà Nội
Chú thích ảnh
Tại điểm thi trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội), công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc. Khu vực để tư trang của thí sinh được bố trí xa các phòng thi.

Video về công tác tổ chức thi tại điểm thi trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội):

  Tại TP Hồ Chí Minh, các thí sinh cũng bước vào ngày thi đầu tiên với sự chuẩn bị kỹ càng.

Tại điểm thi trường THPT Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), thí sinh Vân Anh cho biết, dù đã ôn bài khá kỹ và chỉ lấy điểm xét tốt nghiệp môn Văn nhưng Vân Anh cũng khá hồi hộp vì đây là kỳ thi quan trọng.

"Em đã có kết quả đỗ vào một trường đại học rồi nhưng vẫn kỳ vọng sẽ đậu vào ngành mình yêu thích nên sẽ cố gắng hết sức. Ở môn thi Văn, em kỳ vọng môn sẽ làm được 7 điểm", thí sinh Vân tự tin.

Chị Vũ Thị Hằng, phụ huynh đưa con đi thi cho biết: "Tối trước khi đi thi, con trai nói mai thi nên khá căng thẳng. Tôi động viên con chỉ cần cố gắng làm bài hết sức là tốt rồi. Sau lớp 12 không nhất thiết con phải vào đại học, con có thể học cao đẳng, học nghề. Tôi dự định đợi con đến khi con đến giờ làm bài thi, để có gì còn hỗ trợ con kịp thời”.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Các thí sinh trước khi vào phòng thi.
Chú thích ảnh
Bắt đầu làm bài thi
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

 

Nhóm PV
Sáng nay, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 làm bài môn đầu tiên
Sáng nay, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 làm bài môn đầu tiên

Sáng 7/7, gần 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 làm bài thi môn Ngữ văn. Đây là môn thi tự luận duy nhất, cũng là môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN