Nhiều hoạt động nghĩa tình hỗ trợ đồng bào bị bão lũ ở miền Bắc

Ngày 13/9, nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Công đoàn Hà Nội hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Chú thích ảnh
Bà Yến (thôn An Lạc) cùng các cháu được hỗ trợ di chuyển tới nơi an toàn, ảnh chụp ngày 11/09/2024. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Ngày 13/9, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho 72 đoàn viên, người lao động ở huyện Sóc Sơn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ với tổng số tiền 144 triệu đồng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm là Công ty Cổ phần Cầu Xây (thôn Thanh Ninh, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn) và Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Xuân Hòa (thôn Xuân Hòa, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn).

Đại diện Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Xuân Hòa cho biết, toàn công ty có 153 lao động bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Trụ sở công ty bị ngập hoàn toàn, dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ, người lao động không có việc làm, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Công ty có 15 phòng ở dành cho 60 đoàn viên, người lao động xa quê đã bị ngập. Hiện, đoàn viên, người lao động vẫn phải ở tại chỗ, không có điện nước, cuộc sống rất khó khăn.

Tại Công ty Cổ phần Cầu Xây, bão số 3 khiến đơn vị bị ngập hoàn toàn, dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ, người lao động không có việc làm, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 900 triệu đồng. Công ty đã bố trí phòng ở cho 12 hộ đoàn viên, người lao động xa quê bị ngập; đoàn viên, người lao động không có chỗ ở phải di chuyển sang ở nhà các hộ dân lân cận.

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã chia sẻ những thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với các doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động; đồng thời, động viên đoàn viên, người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao số tiền hỗ trợ của Công đoàn với mức 2 triệu đồng/người cho 60 đoàn viên, người lao động của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Xuân Hòa và 12 đoàn viên, người lao động của Công ty Cổ phần Cầu Xây.

Để kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, rà soát và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do cơn bão số 3 với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất. Mức hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng/trường hợp.
 
Điện Biên: Huyện biên giới nghèo chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Ngày 13/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi). Tại Lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân hãy chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, người lao động huyện Nậm Pồ đều ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Nhân dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ tùy tâm. Huyện sẽ bố trí điểm, người tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng bão lũ đến hết ngày 15/10.

Ngay sau lễ phát động, huyện Nậm Pồ đã tiếp nhận hơn 183 triệu đồng do cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ.

Trước đó, ngày 12/9, tại biên giới xa xôi ở cực Tây Tổ quốc, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã kêu gọi cán bộ, nhân dân chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ. Trong ngày đầu phát động, Mường Nhé đã tiếp nhận hơn 200 triệu đồng ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức.

Cũng trong ngày 12/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân trên địa bàn tỉnh sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất góp phần hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, thiệt hại do cơn bão số 3.

Mức phấn đấu chung là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người ủng hộ 1 ngày lương; người lao động ủng hộ một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ từ 50 nghìn đồng trở lên. Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ tỉnh; thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 15/10/2024. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Vận động cứu trợ tỉnh cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn kinh phí ủng hộ.

Hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, tại buổi lễ đã có 50 tập thể, 53 cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. 

Vĩnh Long: Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Long ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Ngày 13/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh, những ngày qua, cơn bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh khu vực phía Bắc; đồng thời đề nghị, các cấp ủy Đảng phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và nhân dân trên tinh thần tự nguyện, tích cực ủng hộ, giúp đỡ, đóng góp theo khả năng để hỗ trợ đồng bào trong lúc hoạn nạn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Trương Thành Dãnh cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tình nguyện hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, chiến sỹ người lao động trong lực lượng vũ trang đóng góp ủng hộ một ngày lương; các nhà hảo tâm, các tổ chức, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp đóng góp tùy lòng hảo tâm.

Thời gian tiếp nhận đóng góp ủng hộ từ ngày 11/9 đến hết ngày 10/10/2024. Hình thức tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ số 168, đường Nguyễn Huệ, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc số tài khoản: 3761.0.1044110.91999 tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long.

Ngay sau lễ phát động, 195 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ số tiền trên 6,8 tỷ đồng.

Tạm gác vui Tết Trung thu, học sinh Đà Nẵng gây quỹ ủng hộ người dân phía Bắc

Chú thích ảnh
Học sinh trường Mầm non - TH và THCS Đức Trí (thành phố Đà Nẵng) tham gia quyên góp ủng hộ người dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Một số trường học tại Đà Nẵng không tổ chức Trung thu hoặc tổ chức gọn nhẹ, gây quỹ ủng hộ người dân miền Bắc chịu thiệt hại bởi thiên tai.

Phát động chương trình “Trung thu yêu thương-Hướng về miền Bắc”, Trường Mầm non-Tiểu học và Trung học Cơ sở Đức Trí (thành phố Đà Nẵng) quyết định thay đổi hình thức tổ chức các hoạt động Trung thu bằng việc trưng bày, bán sản phẩm lồng đèn, mặt nạ, đầu lân (do các học sinh nhà trường tự làm) để gây quỹ ủng hộ học sinh miền Bắc. Cùng với đó, nhà trường  kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chung tay ủng hộ, quyên góp giúp đỡ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Chú thích ảnh
Học sinh trường Mầm non - TH và THCS Đức Trí (thành phố Đà Nẵng) viết những bức thư gửi gắm tình cảm, động viên đến học sinh các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non-Tiểu học và Trung học Cơ sở Đức Trí chia sẻ: Nhà trường nhận thấy việc tạm dừng các hoạt động vui chơi để chia sẻ, hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai là điều hết sức cần thiết, cấp bách vào lúc này. Đây cũng là dịp để giáo dục học sinh về lòng yêu thương và tinh thần nhân ái. Nhà trường tin rằng, với lòng trắc ẩn và nghĩa tình đồng bào, phụ huynh, thầy, cô giáo vẫn có thể tạo cho các con một Trung thu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Tương tự, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thành phố Đà Nẵng) cũng không tổ chức đêm hội Trung thu, lấy kinh phí này để ủng hộ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bão, lũ. Ông Nguyễn Thái Phong, Hiệu trưởng nhà trường cho hay cùng với việc không tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm", nhà trường vận động phụ huynh giảm quy mô tổ chức Trung thu ở các lớp học nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa cho học sinh, dùng phần cắt giảm này để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt, từ đó giáo dục cho các em biết quan tâm, sẻ chia với người dân chịu ảnh hưởng thiên tai...

Nhóm PV TTXVN tại các địa phương
Đến tận vùng ngập lũ thăm hỏi, hỗ trợ người dân
Đến tận vùng ngập lũ thăm hỏi, hỗ trợ người dân

Chiều 13/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác của Trung ương đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3, dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên, tặng quà đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão lũ ở 2 xã Hòa Bình và Yên Bình, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN