Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Nhiều địa phương trong cả nước kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2019), 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989- 3/3/2019).

Ngày 28/2, thành phố Hải Phòng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2019), 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989- 3/3/2019) và trao tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng bức trướng “Vì sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”. 

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao tặng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bức trướng “Vì sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định: Ngày 5/4/1959, Công an nhân dân vũ trang thành phố nay là Bộ đội Biên phòng Hải Phòng được thành lập. Trong mọi hoàn cảnh, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng.

Trong thời kỳ đổi mới, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, lụt; chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm về xâm phạm chủ quyền biển, đảo, xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, vũ khí, vật liệu, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, trộm cắp trên tàu nước ngoài. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển, phát hiện và xử lý hàng nghìn vụ phạm pháp hình sự, giữ vững chủ quyền an ninh và trật tự ở khu vực biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố

Cùng với hoạt động nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Từ năm 2008 đến nay, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động các doanh nghiệp, đơn vị đóng góp hàng tỷ đồng, xây trên 120 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng quyên góp xây dựng hơn 20 nhà tình nghĩa, đồng thời tham mưu đề xuất thành phố và các bộ, ngành Trung ương đầu tư xây dựng công trình nước sạch trị giá trên 2 tỷ đồng phục vụ dân cư khu vực biên phòng ở huyện Tiên Lãng.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phải có trách nhiệm cùng Đảng bộ, nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam anh hùng, truyền thống trung dũng, quyết thắng của thành phố Cảng.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo tinh thần Nghị quyết 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 Ngày 28/2, tỉnh Bình Phước kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho lực lượng bộ đội biên phòng Bình Phước.

Ngày 4/6/1975 lực lượng Công an nhân dân vũ trang tỉnh Bình Phước nay là Bộ đội Biên phòng được thành lập. Trải qua hàng chục năm gian khó, lực lượng vũ trang nói chung và Bộ đội Biên phòng Bình Phước nói riêng cùng với nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ và giữ gìn vững chắc an ninh biên giới quốc gia.

Bình Phước là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc cắm mốc biên giới trên tuyến Việt Nam - Campuchia với 28 cột mốc chính và 353 cột mốc phụ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng biên phòng. Song song với nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng, an ninh ở các huyện, xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm khẳng định tầm quan trọng chủ lực, nòng cốt của lực lượng vũ trang biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hết sức vinh dự nhưng vô cùng nặng nề.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; mỗi cán bộ, chiến sỹ cần phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng trau dồi phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực sự gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện biên giới và toàn hệ thống chính trị cần quan tâm chăm lo xây dựng bộ đội biên phòng vững mạnh toàn diện, tạo điều kiện hỗ trợ, động viên, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng 2 Huân chương hạng Nhất, 3 Huân chương hạng Nhì và 7 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố nền quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Minh Thu - Chí Tưởng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Sáng 28/2, TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (1989-2019).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN