Nhiệt độ ở Sapa giảm xuống còn 4,9 độ C

Theo trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng ngày 9/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đã đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong đợt rét này.

Thời tiết ở vùng thấp phổ biến không mưa, đêm và sáng trời rét đậm, riêng vùng cao có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi. Đặc biệt nhiều địa phương có sương mù đặc quánh. Đứng cách nhau 15-25m đã không nhìn rõ mặt người. Trời rét đậm, rét hại, các vùng núi cao có rét hại nặng.



Nhiều địa phương tại Lào Cai có sương mù dày đặc, làm hạn chế tầm nhìn của người đi đường. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN



Trong ngày 9/2, các trạm khí tượng trong khu vực ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương như sau: Thành phố Lào Cai giảm đến 13 độ C; huyện Bảo Yên ở mức: 12,9 độ C; vùng núi Bắc Hà hạ tới 8,9 độ C; thị trấn Sa Pa nhiệt độ thấp nhất giảm còn 4,9 độ C. Nhiệt độ các vùng đều thấp hơn ngày 8/2 phổ biến từ 2-2,5 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất mà không khí lạnh gây ra trong đợt rét này tại Lào Cai.

Hương Thu
Không khí lạnh gây mưa nhỏ, mưa phùn
Không khí lạnh gây mưa nhỏ, mưa phùn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đêm qua hơi ẩm từ khối không khí lạnh đã tiến sâu vào vùng đồng bằng gây mưa nhỏ, mưa phùn ở nhiều nơi. Tình trạng này có thể giảm dần vào trưa nay, 9/2 nhưng nền nhiệt độ vẫn giảm sâu, trời rét đậm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN