Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 11 tỉnh, thành Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủ y văn Quốc gia, từ 17 giờ 40 phút đến 23 giờ 40 phút ngày 14/7, khu vực các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hoà và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ như Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Cao Bằng mưa từ 30- 50mm, có nơi trên 80mm, các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hoà có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Chú thích ảnh
Từ cuối tháng 6/2025, phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) di dời khẩn cấp 6/11 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ cao sạt lở và đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Công Hải/ TTXVN

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, thành phố trên, đặc biệt tại các xã/phường: Kim Bon, Mường Bang, Tân Phong, Tân Yên; Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Mộc Sơn, Tà Hộc; Chiềng Hặc, Đoàn Kết, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Mai Sơn, Mường Chanh, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Thảo Nguyên,  Vân Sơn, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Song Khủa, Tà Xùa, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xuân Nha, Yên Châu, Yên Sơn (tỉnh Sơn La);  Lai Đồng, Long Cốc, Minh Đài, Xuân Đài; Đức Nhàn, Ngọc Sơn, Tân Sơn, Thanh Sơn, Văn Miếu, Võ Miếu; Cẩm Khê, Chí Tiên, Đại Đồng, Đào Xá, Hiền Quan, Hoàng Cương, Hợp Kim, Hùng Việt, Khả Cửu, Lạc Lương, Lạc Sơn, Liên Sơn, Lương Sơn, Minh Hòa, Nật Sơn, Kỳ Sơn, Phú Khê, Quyết Thắng, Tam Nông, Tân Lạc, Tân Pheo, Thanh Thủy, Thọ Văn, Thượng Cốc, Vân Sơn, Vạn Xuân, Xuân Lũng, Yên Lập, Yên Phú, Yên Thủy (tỉnh Phú Thọ);

 Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bản Máy, Cán Tỷ, Hoàng Su Phì, Hồng Thái, Kiên Đài, Kiến Thiết, Lâm Bình, Liên Hiệp, Lùng Tám, Minh Quang, Minh Sơn, Ngọc Đường, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Thàng Tín, Thượng Lâm, Tri Phú, Trung Hà, Yên Lập, Yên Minh (tỉnh Tuyên Quang); Ba Bể, Bằng Thành, Cao Minh, Nam Cường, Nghiên Loan, Phong Quang, Quân Chu, Quảng Bạch, Xuân Dương, Yên Thịnh (tỉnh Thái Nguyên); Cần Yên, Hà Quảng, Trường Hà; Lũng Nặm, Tổng Cọt, Xuân Trường; Bạch Đằng, Bảo Lâm, Ca Thành, Lý Bôn, Phan Thanh, Quang Hán, Sơn Lộ, Tam Kim, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trà Lĩnh, Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng); Bá Thước, Thiết Ống, Văn Nho; Cẩm Thạch, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Hồi Xuân, Quý Lương, Tam Lư, Trung Hạ, Văn Phú; Cẩm Tú, Cổ Lũng, Linh Sơn, Nam Xuân, Phú Xuân, Quan Sơn, Thạch Quảng, Thiên Phủ, Yên Khương, Yên Thắng (tỉnh Thanh Hoá); Bắc Lý, Cam Phục, Châu Khê, Giai Xuân, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Keng Đu, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Nghĩa Khánh, Quỳ Hợp, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Tri Lễ, Yên Hòa (tỉnh Nghệ An); Đức Đồng, Đức Thọ, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh); Ba Vinh, Đăk Long, Đăk Môn, Măng Bút, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Xốp (tỉnh Quảng Ngãi); Bến Giằng, Bến Hiên, Đắc Pring, Đông Giang, Hiệp Đức, Khâm Đức, Lãnh Ngọc, Nông Sơn, Hải Vân, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Trà, Quế Phước, Sông Kôn, Sông Vàng, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Vân (thành phố Đà Nẵng); Lâm Sơn; Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Tây Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

Từ 15 giờ đến 16 giờ ngày 14/7,  khu vực các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Bang1 (Sơn La) 60,4mm; Đông Hà1 (Tuyên Quang)50,6mm; Công Bằng (Thái Nguyên) 63,8mm; Trường Sơn (Phú Thọ) 81mm; Hồng Trị2 (Cao Bằng) 42mm; Kỳ Tân1 (Thanh Hoá) 39,4mm; Yên Thượng (Nghệ An) 43,2mm; Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 42,8mm;...

Từ 16 giờ đến 17 giờ ngày 14/7, khu vực thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to như: Trà Dơn (TP. Đà Nẵng) 46,2mm, S.Pha Km72  (Khánh Hòa) 84,6mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thắng Trung (TTXVN)
Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội; mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực​
Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội; mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực​

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 13/7, ngày 14/7, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN