Người dân ven biển Quảng Trị đào hầm trú bão

Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 14 nên từ sáng 9/11, các hộ gia đình vùng ven biển tỉnh Quảng Trị đã chủ động đào hầm trú ẩn đảm bảo an toàn tính mạng cho người già, phụ nữ và trẻ em. Đây là kinh nghiệm có từ xa xưa đã được người dân vùng ven biển trong tỉnh thực hiện mỗi khi có bão lớn xảy ra.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị giúp dân đi trú bão. Ảnh Hồ Cầu


Sau gần nửa ngày tiến hành đào đắp, căn hầm trú ẩn của gia đình ông Phan Ngọc Điệp ở xã Hải An, Hải Lăng đã hoàn thành là nơi chú ẩn rất an toàn, tránh cả mưa và gió. Đây là địa phương vùng ven biển Quảng Trị nhiều nhà dân vẫn đang còn tạm bợ không đảm bảo an toàn khi bão số 14 đổ bộ vào.

Hầu hết các căn hầm chữ A được người dân vùng ven biển Quảng Trị làm bằng cây phi lao. Bình quân một căn hầm có chiều rộng khoảng 12m2, mái bằng bạt với hệ thống đòn tay dày, cách nhau từ 10 đến 20 phân, trụ chôn sâu xuống đất 1m đảm bảo không bị bão cuốn bay. Phần lớn nhà dân ven biển chưa được xây dựng kiên cố nên hầu hết đã đào hầm trú ẩn.

Hầm trú bão hình chữ A của một số người dân thôn Mỹ Thủy (xã Hải An, H.Hải Lăng, Quảng Trị) - Ảnh: Nguyễn Phúc - thanhnien.com.vn


Với hiệu quả đã được chứng minh qua các đợt bão lớn diễn ra trước đây, hiện nay lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đến từng hộ dân vùng ven biển có nhà tạm bợ vận động và giúp dân làm hầm trú ẩn tránh bão. Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: Qua việc người dân làm hầm để tránh trú bão làm một kinh nhiệm của bà con qua nhiều năm và trược trải nhiệm rất qn toàn qua nhiều cơn bão trước. Lực lượng Biên phòng sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân làm những cái hầm chắc chắn hơn đảm bảo tính mạng cho người dân khi bão lũ xảy ra.


Cùng với công tác vận động giúp dân làm hầm trú ẩn, trên 350 cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng ở tuyến biển Quảng Trị đã tích cực phối hợp với lực lượng xung kích ở cơ sở, tiến hành di dời dân vùng xung yếu đến nơi an toàn. Dự định khoảng 19 giờ tối nay việc chằng chống nhà cửa di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm và công tác phòng chống bão 14 ở tỉnh Quảng Trị sẽ cơ bản hoàn thành, chủ động ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền.


Trần Tĩnh
2 người chết, hàng chục người bị thương do bất cẩn khi phòng bão

Mặc dù bão số 14 chưa đổ bộ vào đất liền nhưng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 2 người chết, hàng chục người bị thương trong khi chằng chống nhà cửa và chặt tỉa cây cối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN