Người dân ùn ùn xe máy ‘hồi hương’

Ngày 25/1 (tức 28 Tết), ngày làm việc cuối cùng chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, người dân ùn ùn về quê để kịp sum vầy với gia đình, các cửa ngõ của Thủ đô tấp nập người và xe chen chúc.

Số đông hành khách vào Bến xe Giáp Bát đón xe về quê, nhưng bến không quá tải.

Bến xe Nước Ngầm có đông hành khách đón xe, nhưng cũng không quá tải.

Hành khách tay xách nách mang chờ xe trong Bến xe Nước Ngầm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào Hà Nội, số đông người dân sử dụng xe máy để về quê, không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài, mà chỉ dồn ứ, phương tiện di chuyển chậm, do đã có số đông người dân “hồi hương” từ những ngày trước. 

Dòng người ùn ùn tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô trên QL1 cũ.

Nhiều gia đình, cả vợ cả chồng sử dụng xe máy "hồi hương".

Dòng người di chuyển chậm, nhưng không ùn tắc.

QL1 cũ có đông người về quê, chủ yếu đi bằng xe máy.

Tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm cũng không xảy ra tình trạng quá tải, chen chúc, thiếu xe, thiếu chỗ, thậm chí xe tăng cường vẫn còn thừa nhiều chỗ.

Tiến Hiếu - Danh Lam
Không để vì ùn tắc giao thông mà người dân không kịp về quê đón Tết
Không để vì ùn tắc giao thông mà người dân không kịp về quê đón Tết

Tiếp theo buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội, chiều 23/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã họp trực tuyến với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm những giải pháp cả trước mắt và lâu dài để giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông đang là một trong những bức xúc hàng đầu của người dân trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN