Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Sơn La - ngàn trái tim hồng'

Sáng 28/7, tại thành phố Sơn La, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình đỏ" lần thứ IX năm 2021 với chủ đề "Sơn La – ngàn trái tim hồng".

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Ngay từ sáng sớm đã có rất đông cán bộ, công chức, viên chức, tình nguyện viên, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn thành phố Sơn La đến đăng ký tham gia hiến máu, tạo phong trào hiến máu tình nguyện mạnh mẽ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương con người, biết sống vì cộng đồng, ra sức cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội. Tại chương trình, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của Bộ Y tế.  

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La Cầm Thị Chuyên cho biết: Năm nay, chương trình "Hành trình đỏ" còn có ý nghĩa rất đặc biệt, đó là hỗ trợ cho các địa phương khác trong thời điểm khan hiếm máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sơn La là một địa điểm đang an toàn, người dân Sơn La rất trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, các bệnh nhân cần máu cho cấp cứu và điều trị.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Sơn La có những bước phát triển sâu rộng đến từng bản, xã, huyện và từng cá nhân. Từ năm 2015 - 2020, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La đã tuyên truyền, vận động được trên 48.250 lượt người tham gia đăng ký hiến máu và đã tiếp nhận gần 25.000 đơn vị máu.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh đã tổ chức 8 đợt tuyên truyền, vận động với trên 5.000 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được trên 2.300 đơn vị máu. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã cung cấp gần 3.500 đơn vị máu và chế phẩm máu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình đỏ" lần thứ IX sẽ diễn ra trong 3 ngày tại thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn và Phù Yên, dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 1.500 đơn vị máu.

Chị Bùi Thị Liên, cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La cho hay: Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Sơn La, công tác phòng chống dịch đang được các cấp, các ngành vào cuộc rất mạnh mẽ, kiểm soát tốt, nguy cơ lây lan thấp nên chị yên tâm khi đăng ký tham gia hiến máu. Mặc dù rất hồi hộp nhưng chị Liên cảm thấy vui vẻ, vinh dự và tự hào khi đi hiến máu. Chị mong rằng, việc làm nhỏ bé của mình sẽ góp sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người đang cần máu, giúp họ có thêm lượng máu để điều trị bệnh, có thêm cơ hội sống.

Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ IX tại Sơn La sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu của địa phương, đồng thời kêu gọi các lực lượng trong xã hội tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng lượng máu trong cấp cứu và điều trị. Bằng tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, lan tỏa mạnh mẽ, chia sẻ yêu thương đối với những người cần máu để duy trì sự sống và điều trị bệnh.

Quang Quyết (TTXVN)
Vĩnh Phúc bố trí hiến máu vào nhiều khung giờ, bảo đảm phòng dịch
Vĩnh Phúc bố trí hiến máu vào nhiều khung giờ, bảo đảm phòng dịch

Ngày 23/7, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp cùng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021 với chủ đề "Kết nối dòng máu Việt" và tôn vinh các tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2020. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN