Ngày 7/4, Bắc Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 7/4, các tỉnh Bắc Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C.

Khu Tây Bắc có nắng nóng từ ngày 7 - 11/4, khu Đông Bắc có nắng nóng trong 2 ngày 9 - 10/4.

Tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 – 3; độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Vào đêm 6 và ngày 7/4, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng;riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam (từ Đắc Lắc đến Lâm Đồng) chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 7 độ vĩ Bắc duy trì nên ở khu vực Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

MP/Tin tức
Thời tiết tăng nhiệt, ăn trái cây nào để giải nhiệt và bổ sung vitamin
Thời tiết tăng nhiệt, ăn trái cây nào để giải nhiệt và bổ sung vitamin

Theo dự báo, mùa hè năm nay sẽ tiếp tục nắng nóng. Trong tiết trời oi nóng, việc bổ sung các loại vitamin từ trái cây là rất cần thiết nhưng không phải loại trái cây nào cũng tốt cho sức khỏe. Một số lưu ý khi chọn trái cây cho mùa hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN