Nắng nóng, hàng nghìn lượt người đổ xô tắm biển Quy Nhơn

Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bình Định Lương Ngọc Lũy cho biết, từ ngày 3-5/6, do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, tại tỉnh Bình Định đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ từ 36-38 độ C, có nơi 39 độ C.

Trẻ em thích thú với các trò chơi trên bãi biển. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Vì vậy, vào các buổi sáng từ 5 - 6 giờ 30 và buổi chiều từ 16 - 18 giờ, các bãi biển ở Quy Nhơn rất đông người tắm biển. Tại bãi biển Quy Nhơn với chiều dài khoảng 5 km, từ đồi thi nhân Hàn Mặc Tử đến cuối đường Xuân Diệu, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người ra tắm biển và hóng mát. Cùng với đó, nhiều xe ô tô con, xe du lịch từ các tỉnh đổ xô về đây, đậu gần kín các lề đường An Dương Vương và Xuân Diệu, cũng như các bãi đậu xe dọc tuyến biển Quy Nhơn.

Anh Lê Văn Long, 45 tuổi, đến từ Hà Nội, đang tắm tại bãi tắm phía trước khách sạn Hải Âu cho hay, dịp này thủ đô Hà Nội nắng nóng kéo dài nên anh đã đưa cả gia đình gồm 6 người vào nghỉ mát và tắm biển tại Quy Nhơn. 

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, 35 tuổi ở thành phố Gia Lai, tỉnh Gia Lai cho hay, gia đình chị gồm 4 người đã về nghỉ mát tại Quy Nhơn từ ngày 4/6. Theo chị Nguyễn Thị Lệ, hè năm nào chị cũng cho các cháu về biển Quy Nhơn nghỉ mát, nhưng năm nay chị thấy lượng người đến chơi và tắm biển ở đây đông hơn so với các năm trước.

Do lượng du khách đổ về tắm biển tăng cao, hầu hết các khách sạn và nhà nghỉ ở thành phố Quy Nhơn bị quá tải, tuy nhiên theo nhận định từ của Sở Du lịch Bình Định, giá cả các dịch vụ không tăng.

Viết Ý (TTXVN)
Truy bắt nhóm thanh niên chặn đường, nổ súng vào xe ô tô tại Cẩm Khê, Phú Thọ
Truy bắt nhóm thanh niên chặn đường, nổ súng vào xe ô tô tại Cẩm Khê, Phú Thọ

Khoảng 10 thanh niên đã chặn đường và dùng súng tự chế bắn vào xe ô tô của anh Lê Anh Thơ, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN