Nâng niu, vun đắp các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống

Ngày 26/6, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hậu Giang họp mặt kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6).

Chú thích ảnh
 Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hậu Giang, thời gian tới tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào, nội dung để xây dựng các gia đình trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hậu Giang mong muốn từng thành viên trong mỗi gia đình biết tôn trọng, nâng niu, vun đắp các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam; dành thời gian quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử theo bộ tiêu chí như tôn trọng, yêu thương, chia sẻ, chung thủy, nghĩa tình, gương mẫu, hiếu thảo, lễ phép và hòa thuận. Đặc biệt, mỗi người cố gắng duy trì “Bữa cơm gia đình” với đầy đủ các thành viên, nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thắt chặt tình cảm, ngăn ngừa bạo lực gia đình, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hình thức khác nhau, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em; tổ chức tốt hội thi, hội diễn, diễn đàn, họp mặt, tọa đàm, hội nghị biểu dương, nói chuyện chuyên đề, hội thao; lồng ghép các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

Cùng với đó, Hậu Giang hướng đến mục tiêu tiếp tục xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới; tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Hậu Giang có hơn 183.000 trong tổng số gần 200.000 hộ của tỉnh đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm trên 92%; hơn 13.000 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, chiếm hơn 7% tổng số hộ gia đình văn hóa; hơn 52.000 người trong tổng số gần 800.000 người của tỉnh đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt”, chiếm gần 7%...

Hồng Dân (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỉ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam
TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỉ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam

Từ ngày 27/6 - 2/7, các đơn vị, ban ngành, doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi và phụ huynh nhân dịp Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN