Mỹ tuyên bố ngừng trục xuất người nhập cư trái phép trẻ

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/6 tuyên bố ngưng trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp trẻ tuổi, đồng thời cho phép họ có cơ hội xin giấy phép lao động trên lãnh thổ Mỹ nhằm thay đổi chính sách di trú trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

 

Người nhập cư vào Mỹ tham gia một cuộc biểu tình ở New York. Ảnh Internet.

Theo chính sách mới trên, những người được phép tiếp tục ở lại lãnh thổ Mỹ phải đáp ứng các điều kiện như tới Mỹ trước 16 tuổi và thời gian cư trú tại nước này tối thiểu là 5 năm, đã đi học hoặc tốt nghiệp trung học hoặc cựu binh Mỹ giải ngũ chưa quá 30 tuổi, và đặc biệt không bị kết án trọng tội hoặc chỉ vi phạm ở mức độ nhẹ.

 

Những người có tiêu chuẩn có thể nộp đơn để được cấp giấy phép lao động trong thời hạn hai năm và được gia hạn không tính số lần. 

 

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nhấn mạnh chính sách nhập cư mới của ông không phải là sự ân xá hay miễn trừ, cũng không cấp quyền công dân cho những trẻ em là con cái của những người nhập cư bất hợp pháp.

 

Tuy nhiên, ông Obama khẳng định đây là “việc đúng nên làm”, bởi theo ông, không nên "trục xuất những người trẻ tuổi tài năng ra khỏi nước Mỹ”. 

 

Tuyên bố nói trên của Tổng thống Obama  đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Họ tuyên bố sẽ lên kế hoạch kiện chính quyền Tổng thống Obama  đã ban hành chính sách di trú mới mà không thông qua Quốc hội.

 

Một số đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích chính sách mới của ông Obama  mang động cơ chính trị nhằm giành được lá phiếu của các cử tri gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 6/11 tới.

 

Trái ngược với sự phẫn nộ của các thành viên đảng Cộng hòa, đây lại là tin mừng đối với những người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống tại Mỹ.

 

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, uớc tính sẽ có khoảng 1,4 triệu người nhập cư trái phép, gồm trẻ em và người lớn, sẽ được tiếp tục ở lại Mỹ trong vòng hai năm tới, cũng như có cơ hội nộp đơn xin việc tại đây nhờ sự thay đổi trong chính sách di trú của Tổng thống Obama . 

 

Trước đây, Mỹ đã từng đưa ra đạo luật "Giấc mơ" nhằm đem đến cơ hội nhập quốc tịch Mỹ cho những thanh niên nước ngoài đến Mỹ khi còn là trẻ em. Tuy nhiên, đạo luật này không được Quốc hội thông qua cũng như vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các thành viên đảng Cộng hòa.

 

TTXVN/Tin Tức

Anh lập kế hoạch ngăn chặn nhập cư nếu eurozone sụp đổ
Anh lập kế hoạch ngăn chặn nhập cư nếu eurozone sụp đổ

Chính phủ Anh đang lên kế hoạch kiểm soát người nhập cư khẩn cấp để hạn chế nhập cư tràn lan của người Hy Lạp và cư dân các nước Liên minh châu Âu khác trong trường hợp Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) sụp đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN