Mưa to kéo dài, nhiều ngả đường TP Hồ Chí Minh ngập nặng

Chiều tối ngày 23/10, một cơn mưa to trải rộng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến hàng loạt tuyến đường ngập nặng, người dân "bơi" trong biển nước để về nhà.

Khoảng 17 giờ 30 phút, cơn mưa to kèm theo dông sét đã đổ xuống nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Sau hơn 1 giờ, hàng loạt tuyến đường như Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá (Quận 12), Calmette (Quận 1), Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, Bình Lợi (quận Gò Vấp), Trường Sơn, Hậu Giang (quận Tân Bình), Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh)… đã ngập sâu trong nước.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mưa lớn khiến tuyến đường Nguyễn Văn Quá (Quận 12) ngập nặng.

Trong đó, đường Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá (Quận 12) ngập nặng, có nơi sâu hơn nửa mét, nước tràn vào nhà dân và cửa hàng kinh doanh hai bên đường. Đường ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn, hàng loạt xe chết máy phải đẩy bộ.

Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp) ngập sâu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp) ngập sâu khiến hàng loạt xe bị chết máy.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, khu vực Cát Lái, Bình Chánh, Quận 10, Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) mưa dao động từ 30-40mm. Nguyên nhân chính do rãnh áp thấp có trục 5-8 độ vĩ Bắc, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống các tỉnh Nam Bộ. Gió Đông Bắc đến Đông yếu tồn tại trên khu vực vùng biển Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Người dân "bơi" về nhà trong biển nước.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều xe chết máy khi lưu thông qua điểm ngập trên đường Nguyễn Văn Quá.

Dự báo trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục 5-8 độ vĩ Bắc duy trì, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau hoạt động ổn định. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ; gió Đông Bắc đến Đông mạnh dần trên khu vực biển Nam Bộ.

Từ ngày 24-25/10 và từ 29/10-1/11, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Những ngày còn lại, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi.

Ảnh, clip: Mạnh Linh-Vân Anh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường thành sông
TP Hồ Chí Minh: Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường thành sông

Chiều tối 22/10, triều cường dâng cao tại TP Hồ Chí Minh đã khiến nhiều tuyến đường như Trần Xuân Soạn (Quận 7), Trương Đình Hợi (Quận 4), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè)… ngập sâu trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN