Mưa to kèm lốc xoáy gây thiệt hại tại huyện Hớn Quản, Bình Phước

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào tối 18/8.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại tại thị trấn Tân Khai, xã Tân Lợi và Phước An ước tính khoảng 490 triệu đồng. 

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18/8, địa bàn huyện Hớn Quản đã xảy ra mưa lớn nhiều giờ liền. Mưa kèm theo lốc xoáy làm tốc mái nhà và hư hại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thị trấn Tân Khai, xã Tân Lợi và xã Phước An. Cụ thể, thị trấn Tân Khai bị tốc mái 2 căn nhà diện tích khoảng 100 m2, cuốn trôi lợn, gà và một ao cá.

Ở xã Tân Lợi, mưa lớn làm hư hại trại gà rộng khoảng 1.100 m2 với khoảng 4.700 con gà, sập 70m tường rào; nước ngập làm hư hỏng một số vật dụng và trôi khoảng 5 tấn mủ cao su. Tại xã Phước An, nước ngập làm hư hỏng một xe máy.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hớn Quản đang xác minh về thiệt hại, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

K GỬIH (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm tặng quà và giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy
Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thăm tặng quà và giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Sáng 28/7, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, giúp dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra tại địa bàn và hỗ trợ dân vượt qua khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN