Đắk Nông: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của lốc xoáy và mưa đá

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, trong các ngày từ 3-5/7, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã xảy ra mưa đá kèm theo giông lốc gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu của người dân. Theo ước tính ban đầu, thiên tai gây thiệt hại hơn 36 tỷ đồng.

Theo đó, toàn tỉnh Đắk Nông có gần 70 căn nhà tại các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G’Long và thành phố Gia Nghĩa bị tốc mái. Hàng chục héc-ta sầu riêng, bơ, mít, hồ tiêu… bị rụng quả, bật gốc, gãy cành. Thiệt hại nặng nề nhất là nông dân trồng sầu riêng, bởi chỉ khoảng 1 tháng nữa là vào chính vụ thu hoạch. Thống kê sơ bộ, hàng nghìn gốc sầu riêng đã bị rụng sạch quả do mưa đá, giông lốc.

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ người dân dựng, lợp lại nhà, cắt cây ngã đổ, dọn dẹp vệ sinh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông, dự kiến trong các ngày tới, nhiều khu vực trong tỉnh sẽ có mưa vừa đến mưa to. Tại một số khu vực sẽ có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, nhất là tại các huyện, thành phố phía Nam của Đắk Nông.

Hưng Thịnh (TTXVN)
Bình Phước khắc phục hậu do quả lốc xoáy gây ra ở Lộc Ninh
Bình Phước khắc phục hậu do quả lốc xoáy gây ra ở Lộc Ninh

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương khắc phục thiệt hại nhà cửa và cây trồng do lốc xoáy gây ra từ ngày 3-5/7 trên địa bàn huyện biên giới Lộc Ninh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN