Mùa hè “xanh” sẽ “chín”

Đến hẹn lại lên, khi chỉ còn vài ba ngày nữa là bước vào đợt 1 kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2013, hàng ngàn thí sinh, phụ huynh bắt đầu đổ về các thành phố. Tại các điểm nóng như bến xe, nhà ga, các cổng trường ĐH, CĐ, không khí nhộn nhịp hẳn lên với hàng trăm thí sinh, phụ huynh tay xách, nách mang lần lượt đổ về Thành phố Hồ Chí Minh để tìm phòng trọ và nghỉ ngơi trước ngày thi.

 

Bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng, những chuyến xe khách đưa thí sinh đi thi từ các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phan Thiết, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu … nối đuôi vào bến xe miền Đông. Bến xe miền Tây cũng đón các sĩ tử “lai kinh ứng thí” của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngay lập tức, các tình nguyện viên đã có mặt kịp thời làm công tác hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà để sĩ tử lần đầu tiên đi thi khỏi bị những cò xe, nhà trọ… làm phiền. Các SV tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi đã bắt đầu có mặt để tiếp sức và tư vấn cho các thí sinh.


Khơi luồng nhiệt huyết


Khởi phát từ TP Hồ Chí Minh, phong trào SV tình nguyện là một phong trào mũi nhọn, nhanh chóng lan tỏa khắp cả nước và vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam đến với các nước khác như Lào, Campuchia, thu hút hàng triệu lượt thanh niên tham gia. Sinh viên là tầng lớp trí thức trẻ đầy nhiệt huyết với năng lượng dồi dào, các bạn trẻ luôn muốn cống hiến cho xã hội, các hoạt động tình nguyện sẽ là nơi các bạn thể hiện hoài bão của mình, là nơi thể hiện những kiến thức đã học được từ giảng đường. Không những thế, qua các hoạt động tình nguyện, các bạn trẻ còn học được sự san sẻ yêu thương để có thể làm nhiều việc có ích cho xã hội và cho mọi người xung quanh dù rất nhỏ.

Tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi giúp đỡ các thí sinh và người nhà trong mùa tuyển sinh ĐH, CĐ.


Thật đáng vinh danh và ca ngợi người gieo hạt mầm cho phong trào hoạt động thanh niên tình nguyện đầy sức sống này, đã khởi xướng một phong trào hoạt động đầy ý nghĩa có giá trị nhân văn cao cả. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” trở thành một phong trào rộng khắp trong cả nước, phong trào đã khai thác đúng tính cách điển hình của tuổi trẻ lòng đầy nhiệt huyết, dấn thân, tình nguyện, một yếu tố làm nên sức sống của phong trào và có sức hút lớn đối với tuổi trẻ.


Nếu không có lý tưởng, sự cống hiến, lòng nhiệt huyết, dấn thân tình nguyện thì không thể có một phong trào thanh niên đích thực, phong trào thanh niên tình nguyện có tính kế thừa, lan tỏa và tính xã hội hóa rất lớn. Lúc đầu chỉ là xóa mù chữ, dần mở rộng tham gia trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa... Trải qua hai thập kỷ đến nay đã có hơn 4 triệu thanh niên - sinh viên cả nước tham gia, lớp trẻ kế thừa đang vun đắp, mở rộng phong trào ngày càng lớn mạnh.


Không chỉ riêng ở TP.HCM, những bước chân tình nguyện đã rảo khắp trên mọi vùng miền đất nước: từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến các vùng sâu vùng cao, biên giới, hải đảo… và cả trên các nước bạn Lào, Campuchia. Phong trào tình nguyện còn lan rộng trong các giới phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi… Các hội đoàn, hội đồng hương, các cơ quan, doanh nghiệp, ….


Mùa hè xanh có sức sống mãnh liệt đã trở thành thương hiệu lớn của Đoàn Thanh niên, là một phần của cuộc sống không thể thiếu trong suốt 2 thập kỷ qua. Không chỉ đơn thuần là một phong trào quần chúng mà còn là một phương thức giáo dục, rèn luyện thanh niên hữu hiệu. Mang theo tính chất lãng mạn của tuổi trẻ, nơi đây còn có tình bạn, tình yêu, tình quê hương, tình dân tộc, tình đồng loại, nghĩa đồng bào và biết bao ước mơ, khát vọng đong đầy của tuổi trẻ trong thời đại mới này.


Môi trường rèn luyện


Các chiến dịch tình nguyện, cần rèn luyện và cống hiến, đội hình tình nguyện chỉ thật sự thành công khi chuyển lửa được cho các bạn trẻ ở các địa phương cùng tham gia năng động và nhiệt tình, nhằm giảm thiểu đói ăn, đói chữ, cải thiện dân sinh, mưu cầu cuộc sống và giúp phát huy tối đa những tiềm năng của người Việt Nam. Thông qua hành động thực tiễn để giáo dục rèn luyện bản năng và ý chí. Cần đa dạng các loại hình tình nguyện: bên cạnh các đội hình tình nguyện, chiến dịch tình nguyện, các chương trình dự án tình nguyện… các tình nguyện viên trở thành mấu chốt, nền tảng của phong trào, ý thức cộng đồng cho tuổi trẻ, vừa góp phần thiết thực vào các vấn đề kinh tế - xã hội - văn hóa.


Sự gắn kết phong trào và tuổi trẻ là tinh thần cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn, các phong trào “xóa mù chữ” đẩy lùi giặc dốt, “Tết vì người nghèo”, góp phần trợ giúp hiệu quả các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, “nạn nhân chất độc da cam”, chia sẻ những bất hạnh của nỗi đau da cam, “hiến máu tình nguyện” hiến tặng máu tiếp sức cho những người đang cần máu trên khắp đất nước, “tiếp sức mùa thi” giúp các em có mùa thi an toàn, tâm lý ổn định, phụ huynh tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể và còn bao nhiêu phong trào đang cần đến những bàn tay, khối óc, sự cởi mở, nhiệt thành của các tình nguyện viên.


Khi mùa thi cử đã qua đi, các sĩ tử có mùa thi tốt đẹp, tâm lý thanh thản, phấn khởi. Các phụ huynh nhẹ nhõm trút được gánh nặng lo toan, chuẩn bị về lại quê nhà. Các tình nguyện viên cũng đã mệt nhoài, không còn khí thế như những ngày đầu ra quân, chỉ vì sự thiếu ý thức vệ sinh công cộng của một số người làm các tình nguyện viên lại phải một phen vất vả, thu gom, quét dọn “mưa rác” trên toàn tuyến hành lang và cả mặt đường. Vì nét đẹp văn minh đô thị, các “áo xanh” phải vã thêm chút mồ hôi, để trả lại tuyến hành lang xanh, sạch cho thành phố. Nhưng tinh thần vẫn cảm thấy vui tươi, phấn chấn, lòng đầy mãn nguyện vì đã triển khai và hoàn thành được một việc làm hữu ích và vô cùng cao quý.


Mùa hè xanh sẽ “chín” khi các bạn trẻ dũng cảm, tự tin trở thành một tình nguyện viên chân chính, với những hành trang đã được học hỏi và sự chuẩn bị kỹ càng, các bạn sẽ thấy mình lớn khôn hơn giữa cuộc đời, là môi trường rèn luyện nhân cách, học cách khắc phục khó khăn, học cách tôn trọng người khác, thích nghi trong những hoàn cảnh mới, san sẻ tình yêu thương đồng loại xứng đáng với những gì mình đã “cho” và “nhận”.

Hãy thể hiện sự chân thật từ tấm lòng đừng toan tính, ích kỷ. Đó là những bài học vô cùng quý giá không có trong sách vở nhưng là những kinh nghiệm quý báu không thể thiếu trong bước đường lập thân, lập nghiệp sau này. Thể hiện tấm lòng bằng những việc làm cụ thể, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng là rất tốt nhưng các bạn không nên và đừng bao giờ “cho” cái mà mình không có, “nhận” những cái mình không đáng “được nhận”. Đừng tham gia hoạt động tình nguyện chỉ vì ham vui, giải trí, đi cho biết đó biết đây, hoặc tham gia để chứng tỏ mình… Hãy là chiếc gương sáng soi đường cho thế hệ đàn em sau này luôn tiếp bước noi theo.



Bài và ảnh:Trần Thị Mỹ Nhân

Hơn 50.000 sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2011
Hơn 50.000 sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2011

Sáng 17/7, tại Thảo Cầm Viên (TP Hồ Chí Minh), hơn 5.000 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tại thành phố đã tham gia Lễ ra quân chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện lần thứ 18, năm 2011 do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phát động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN